Vành đai 3

Gần 300 tỷ đồng chi bồi thường dự án đường Vành đai 3

Huyện Củ Chi và Hóc Môn đã tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 cho 135 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng số tiền khoảng 286 tỷ đồng.

Ngày 6-5, huyện Củ Chi và Hóc Môn đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 cho 135 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng số tiền khoảng 286 tỷ đồng.

Người dân huyện Hóc Môn ký nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Người dân huyện Hóc Môn ký nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 TPHCM cho 120 trường hợp trên tổng số 332 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, khoảng 200 tỷ đồng.

Về kế hoạch chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ông Dương Hồng Thắng cho biết, các bộ phận liên quan làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TP.

Toàn huyện Hóc Môn có 332 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng. Những ngày qua, 4 tổ công tác trong Ban bồi thường huyện đã xuống 4 xã để tuyên truyền vận động người dân nhận tiền bàn giao mặt bằng. Hiện tại đã có 120 hộ dân nhận tiền bồi thường với kinh phí khoảng 200 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng rất cao và dự kiến tới ngày 15-6, huyện sẽ cố gắng vận động người dân bàn giao mặt bằng đạt 80%, đảm bảo tiến độ khởi công dự án Vành đai 3 theo yêu cầu của UBND TPHCM.

Người dân huyện Hóc Môn chờ đến lượt ký nhận tiền bồi thường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Người dân huyện Hóc Môn chờ đến lượt ký nhận tiền bồi thường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thời gian qua, HĐND TPHCM liên tục giám sát tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Thời gian qua, HĐND TPHCM liên tục giám sát tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM đi qua 4 địa phương gồm TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Trong đó, TP Thủ Đức có 556 trường hợp, huyện Củ Chi 418 trường hợp, huyện Hóc Môn 332 và Bình Chánh là 393.

Dự án có tổng chiều dài 76,34km (đoạn qua TPHCM 47,51km; Đồng Nai 11,26km; Bình Dương 10,76km; Long An 6,81km). Tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào tháng 6-2023 và hoàn thành, thông xe một phần vào năm 2025.

Tin cùng chuyên mục