Ngày 20-3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có báo cáo tình hình triển khai và kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong hệ thống mặt trận.
Chiều 10-3 tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.
Theo chị Đoàn Kim Dung, Đoàn Sở TN-MT TPHCM, bỏ khung giá đất sẽ tạo thuận lợi cho việc xây dựng bảng giá đất; tăng nguồn thu ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa tranh chấp, kiện tụng phát sinh do tình trạng “giá trong”, “giá ngoài” khi giao dịch nhà, đất cũng như đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.
"Chúng ta luôn nói chính sách an cư phải đi trước thu hồi đất, rất hay. Muốn có tái định cư phải thu hồi đất của dân chứ đất ở đâu để tái định cư. Nhưng khi thu hồi đất của dân để làm tái định cư thì người dân hỏi tái định cư ở đâu. Như vậy sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn không lối ra”, Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Trần Văn Bảy đặt vấn đề và cho rằng quan trọng là giá bồi thường tái định cư, có thể bằng, thậm chí cao hơn thị trường và người dân sẽ tự quyết định cuộc sống của họ.
Chiều 6-3, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Chiều 21-2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên, một số tổ chức xã hội và các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam đề nghị dự án phát triển thương mại cần có chính sách bồi thường riêng để bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích.
Ngày 20-2, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự tọa đàm góp ý các quy định của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất do Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức.
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, nếu bỏ thẩm quyền của UBND sẽ thu hẹp bớt quyền lựa chọn của người dân, đã bỏ đi một cơ chế giải quyết có tính linh hoạt và ưu việt riêng.
Theo ĐB Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Phải hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, không được theo lợi ích nhóm. Ví dụ một con đường, một dự án ách tắc nhiều năm chỉ vì lợi ích của một hộ dân, một nhóm người thì phải cân nhắc lợi ích của số đông. Thực tế đã diễn ra như vậy, do đó, bảo đảm lợi ích của dân nhưng phải là số đông người dân”.
Sáng 3-11, trong phiên thảo luận tại tổ ĐBQH TPHCM về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐB Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, khi xây dựng kế hoạch, quy hoạch đất đai tại địa phương quan trọng nhất cần phải đảm bảo được tính hợp pháp và hợp hiến, không được gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nhưng vẫn phải đảm bảo đem lại được lợi ích cho Nhà nước Việt Nam.
Kể từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay, Chính phủ đã ban hành 25 nghị định; các bộ, ngành đã ban hành 59 thông tư, thông tư liên tịch. Văn bản hướng dẫn nhiều như vậy nhưng không xử lý hết các xung đột, chỉ riêng việc xác định giá đất đến nay vẫn là điểm nghẽn trong bồi thường, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa…
Ngày 29-7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi sau khi kiện toàn.
Một số điểm mới mà Thường trực Ban Bí thư nêu ra là sẽ bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị và nhà ở thương mại.
Trọn ngày 1-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Đề cập đến lĩnh vực đất đai tại phiên thảo luận sáng 1-6 của Quốc hội, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cảm thán: “Giá đất bị đẩy lên cao khiến giấc mơ an cư của người dân trở nên xa vời”.
Ở châu Á, nhất là những nước phát triển, tình trạng đầu cơ và giá đất đai, nhà ở gia tăng đã gây nên sự mất cân bằng về xã hội. Hiện trạng này buộc chính phủ các nước phải đưa ra những chính sách quản lý đất đai chặt chẽ hơn, trong đó có việc áp dụng các loại hình thuế bất động sản để hạ nhiệt thị trường.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc thực hiện các phương pháp định giá đất trên địa bàn TPHCM.
Liên quan đến vụ bán sỉ 262 lô đất trái luật ở khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (Phú Yên), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố 5 cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Yên, trong đó có ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh với vai trò chủ mưu…