Giả mạo tuyển thí sinh lễ hội áo dài Xuân Giáp Thìn 2024 để lừa đảo

Các đối tượng dùng thủ đoạn tạo lập các trang mạng xã hội “Quảng bá về lễ hội áo dài xuân Giáp Thìn 2024” đăng tải thông tin tuyển thí sinh dự thi áo dài với giải thưởng hấp dẫn rồi yêu cầu truy cập vào website giả mạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Nhiều phụ nữ tin tưởng làm theo, sau đó bị đánh cắp thông tin và bị yêu cầu chuyển tiền.

Ngày 7-12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo về việc giả mạo tuyển thí sinh dự thi áo dài lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng PA05, gần đây, đơn vị ghi nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo trên và kịp thời ngăn chặn nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng. Các đối tượng dùng thủ đoạn tạo lập các trang mạng xã hội “Quảng bá về lễ hội áo dài xuân Giáp Thìn 2024” đăng tải thông tin tuyển thí sinh dự thi áo dài với giải thưởng hấp dẫn và nhiều quyền lợi đi kèm.

405441523-367863392435832-7369001791319042771-n-4770.jpeg
Giả mạo tuyển thí sinh lễ hội áo dài Xuân Giáp Thìn 2024 để lừa đảo

Khi nạn nhân tin tưởng, sẽ bị dẫn dụ truy cập đến website giả mạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Tiếp đó, nhóm phân công đối tượng tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân và dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng chỉ định để thực hiện thử thách trực tuyến (với danh nghĩa thể lệ chương trình, quảng cáo giúp nhà tài trợ) hay nhiều lý do khác để “moi tiền”.

Phòng PA05 cho biết, về cơ bản, thủ đoạn trên là cũ và các đối tượng thay đổi thông tin, lợi dụng dịp tết sắp tới để dẫn dụ nạn nhân, nhất là các chị em phụ nữ. Phòng PA05 khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác, không tham gia các hội thi, lễ hội quảng bá trên mạng khi chưa trực tiếp xác minh, kiểm tra thông tin ngoài đời thực; không chuyển tiền theo yêu cầu lừa đảo.