Hải Dương: Thông tin đốt 20 tấn vàng mã ở đền Tranh là tin thất thiệt

Ngày 10-12, liên quan clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung đốt 20 tấn vàng mã trả lễ suốt 3 ngày tại đền Quan lớn Tuần Tranh (đền Tranh, thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), ông Nguyễn Thành Vạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, cho biết ngay khi nắm thông tin đã cho kiểm tra, xác minh và khẳng định không có vụ việc nêu trên.

Lãnh đạo huyện đã giao cơ quan chức năng xác minh nguồn tin thất thiệt này để có biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, cũng cho biết, qua kiểm tra xác minh, chiều 7-12, một phụ nữ (ở Thái Bình) đại diện cho khoảng 500 hộ dân ở nhiều tỉnh, thành có liên lạc với Ban Quản lý Di tích đền Tranh tới làm lễ tạ dịp cuối năm. Khi đến nơi, người phụ nữ này và đoàn chở theo 100 bao tải tiền vàng mã (15 kg/bao), không phải 400 bao như lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay khi phát hiện số vàng mã quá lớn, ban quản lý chỉ cho phép hóa 30 bao tại lò hóa sớ của đền ngay trong chiều 7-12. Số vàng mã còn lại được chở đi hóa tại các đền, chùa, đình trên địa bàn và khu vực lân cận.