Thử nghiệm chất này, mang tên SAB-301 chứng minh không gây tác dụng phụ ở heo và chuột lang. Theo ông John Beigel thuộc Công ty nghiên cứu y sinh Leidos (Maryland, Mỹ) kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 đã được đăng trên Tạp chí y khoa The Lancet cho thấy SAB-301 an toàn và hiệu quả.
Gia súc được cấy với ADN của người mang mã di truyền cho ra các tế bào kháng thể chống virus MERS sau đó có thể tiêm trực tiếp vào người bệnh.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi
-
Huấn luyện quân sự từ xa
-
Nhà bếp trên mây
-
Hộ chiếu vaccine Covid-19
-
Chơi game - Liên kết xã hội thời phong tỏa
-
Điều thú vị khi học trực tuyến
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Chọn thư giãn với sách
-
Nga: Dự trữ bằng vàng nhiều hơn USD