Theo TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, một số bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu thuốc và giá thuốc trên thị trường tăng là do giá nguyên liệu sản xuất thuốc nhập khẩu tăng mạnh. Đáng chú ý giá nguyên liệu kháng sinh như nhóm Cephalexin, Monohydrate compact tăng 35% so với đầu năm 2008; Amoxycilin Trihydrate compact tăng 17%; Ampicillin Trihydrate tăng 13%.
Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp dược rơi vào tình trạng thiếu ngoại tệ để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu thuốc. Hơn nữa, giá thuốc phê duyệt trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập từ tháng 1-2008 thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung giá thị trường hiện tại nên một số đơn vị trúng thầu đã bỏ thầu cung ứng thuốc, chịu phạt hợp đồng khiến cho bệnh viện thiếu thuốc, giá thuốc ngoài thị trường tăng.
Q.Lập
Các tin, bài viết khác
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
TPHCM khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trên 1.850 tỷ đồng
-
Đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ XIII đều được 2 lần xét nghiệm Covid-19
-
Bộ Y tế kiểm tra quy trình cách ly y tế người nhập cảnh tại TP Đà Nẵng
-
Đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước
-
Bất ngờ kết quả tiêm thử nghiệm vaccine ngừa dịch Covid-19 của Việt Nam
-
TPHCM tăng cường kiểm tra quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế
-
TPHCM: Khoảng 5.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa được phát hiện
-
Từ nước ngoài trở về không khai báo y tế, bị phạt 2 triệu đồng
-
Phát hiện gần 6 tấn thịt gia súc, gia cầm, thuỷ sản... không rõ nguồn gốc