Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải Toán học Fields: Tự hào trí tuệ Việt

Ngày 19-8, tại phiên khai mạc Hội nghị toán học thế giới lần thứ 26 (ICM-26) tổ chức ở Hyderabad thuộc bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học trẻ tuổi của Việt Nam và thế giới, đã vinh dự được trao tặng Huy chương Fields, giải thưởng được so sánh với giải “Nobel Toán học”, của Hiệp hội toán học quốc tế (IMU).
Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải Toán học Fields: Tự hào trí tuệ Việt

Ngày 19-8, tại phiên khai mạc Hội nghị toán học thế giới lần thứ 26 (ICM-26) tổ chức ở Hyderabad thuộc bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học trẻ tuổi của Việt Nam và thế giới, đã vinh dự được trao tặng Huy chương Fields, giải thưởng được so sánh với giải “Nobel Toán học”, của Hiệp hội toán học quốc tế (IMU). 

Cùng với Giáo sư Ngô Bảo Châu, ba nhà toán học khác cũng đã được trao tặng Huy chương Fields: Elon Lindenstraus người Israel; Stanislav Smirnov người Thụy Sĩ gốc Nga và Cedric Villani, người Pháp.

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil (trái) trao Giải thưởng Fields cho GS Ngô Bảo Châu tại Hội nghị Toán học quốc tế.

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil (trái) trao Giải thưởng Fields cho GS Ngô Bảo Châu tại Hội nghị Toán học quốc tế.

Được trao tặng 4 năm một lần, giải thưởng này do nhà toán học người Canada, John Charles Fields, sáng lập và được trao tặng lần đầu tiên cho nhà toán học người Phần Lan, Lars Ahlhos và nhà toán học người Mỹ Jesse Doughlas vào năm 1936. Việc Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao tặng Huy chương Fields là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với đất nước Việt Nam. Sự kiện đã đưa Việt Nam trở thành nước thứ hai tại châu Á, sau Nhật Bản, có công dân được nhận giải thưởng toán học cao quý này.

GS Ngô Bảo Châu (thứ tư từ trái) cùng các thành viên khác đoạt giải thưởng Fields tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

GS Ngô Bảo Châu (thứ tư từ trái) cùng các thành viên khác đoạt giải thưởng Fields tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Xuất thân từ một gia đình khoa học, Giáo sư Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972 tại Hà Nội, đã sớm bộc lộ năng khiếu toán học.

 Tổng thống Sarkozy đã chúc mừng, bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của ông đối với hai nhà toán học Ngô Bảo Châu và Cedric Villani. Tổng thống cho biết kết quả này khẳng định chất lượng đào tạo hàng đầu về toán học của Pháp giúp năm nào cũng phát hiện ra những nhân tài mới. Tổng thống hy vọng các trường toán học của Pháp có đủ phương tiện cần thiết để phát triển. Thủ tướng Pháp Francois Fillon cũng gửi lời chúc mừng của ông tới các nhà toán học.


Ngô Bảo Châu từng là học sinh Trường thực nghiệm Giảng Võ, trường THCS Trưng Vương, sau đó học tại khối Chuyên toán Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh là học sinh Việt Nam đầu tiên hai lần đoạt Huy chương vàng Olympic toán quốc tế: tại Australia năm 1988 với điểm tối đa 42/42 và tại CHLB Đức năm 1989.
Năm 2004, Ngô Bảo Châu được trao tặng giải thưởng toán học Clay cùng với Giáo sư người Pháp Gerard Laumond vì đã có công trình chứng minh Bổ đề cơ bản thuộc Chương trình Langlands. Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm Giáo sư tại Việt Nam và trở thành vị giáo sư trẻ nhất của Việt Nam hiện nay. Năm 2009, kết quả chứng minh Bổ đề cơ bản thuộc Chương trình Langlands của Giáo sư Ngô Bảo Châu được tạp chí “Time” (Mỹ) bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009.  Ngô Bảo Châu hiện là giáo sư toán học tại Đại học Paris XI (Pháp) và làm việc tại Viện nghiên cứu Princeton, bang New Jersey của Mỹ.

N.Phương

GS Ngô Bảo Châu và hộ chiếu công dân CHXHCN VN

Từ ngày 13 đến 16-10-2004, GS Ngô Bảo Châu và GS Gérard Laumon dự Hội nghị các dạng tự đẳng cấu và công thức vết tại Viện Fields ở Canada. Sau khi kết thúc hội nghị ở Viện Fields, anh Châu trở về vùng Plaiseau, xanh ngắt những đồi thông, mênh mông những cánh đồng đại mạch ở ngoại thành Paris, nơi anh sống cùng vợ - chị Nguyễn Bảo Thanh, người bạn gái cùng lớp từ thời còn học cấp II chuyên toán Trưng Vương - và 3 cô con gái nhỏ. Hộ chiếu sắp hết hạn. Anh phải đến ngay Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để xin gia hạn, điều này không khó. Nhưng rồi, sau đó, liệu có còn đủ thời gian để xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ không? Thời gian đó, do quá lo sợ khủng bố, việc xét cấp thị thực cho người dân các nước Á, Phi mang hộ chiếu phổ thông vào Mỹ thường kéo dài cả tháng. Anh Châu sang Pháp học từ năm 1990, không phải do tiền Nhà nước ta cấp, không bị ràng buộc bởi lời cam kết phải trở về nước phục vụ. Sống và làm việc tại Paris đã gần 15 năm, thế mà, do đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, anh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, cho dù điều ấy lắm khi gây phiền hà cho anh, chẳng hạn trong việc xin thị thực vào Mỹ. Anh định nhờ G. Laumon thay mặt cho cả hai người sang Cambridge nhận Giải thưởng Clay. Bởi vì, G. Laumon mang hộ chiếu Pháp, sang Mỹ đâu có cần thị thực! Đang gần như hết hy vọng, bỗng anh nhận được tin: Viện Toán học Clay đã nhờ Thượng nghị sĩ E. Kennedy can thiệp, gọi điện thẳng từ Boston sang Paris cho Đại sứ quán Mỹ. Thế là, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, anh nhận được thị thực nhập cảnh!...

Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, dưới mưa bom trải thảm của pháo đài bay B-52. Đã nhiều năm xa Hà Nội, nhưng anh luôn nhớ về hàng sấu, hàng me nơi thành phố cũ, bên mái trường xưa, Trường cấp II Trưng Vương nằm ở góc Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, và Khối phổ thông chuyên toán Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trên đường Nguyễn Trãi dạo ấy vẫn như còn nghe leng keng tiếng xe điện Bờ Hồ - Hà Đông đi, về.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong giao lưu quốc tế, cho đến nay, người con của Thăng Long - Hà Nội ấy vẫn giữ quốc tịch CH XHCN Việt Nam và, mỗi năm, vẫn về nước vài ba tháng, làm việc tại Viện Toán học, với tư cách giáo sư kiêm chức, để giúp đỡ các bạn trẻ trong nước bằng cách đọc bài giảng chuyên đề hay hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Gần đây, do Nhà nước ta cho phép một số công dân Việt Nam có thể giữ hai quốc tịch, nên anh mới có ý định nhận thêm quốc tịch Pháp để tiện cho việc đi lại, giao lưu quốc tế. Ta có thể coi anh là một “công dân thế giới” cũng như nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn.

Hàm Châu

Thông tin liên quan:

>> Tự hào trí tuệ Việt

>> Trao Huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho Ngô Bảo Châu

Tin cùng chuyên mục