Giao tranh tái bùng phát ở Sudan

Theo hãng tin Reuters, ngày 7-5, những cuộc đấu súng và không kích lại bùng lên ở thành phố Khartoum sau hơn 3 tuần giao tranh, bất chấp những nỗ lực vận động ngừng bắn mới nhất do Saudi Arabia và Mỹ hậu thuẫn.
Giao tranh leo thang ở Sudan. Ảnh: REUTERS
Giao tranh leo thang ở Sudan. Ảnh: REUTERS

Từ ngày 6-5, quân đội Sudan và lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiến hành đàm phán tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ từ ngày 15-4.

Cuộc đàm phán là một phần trong sáng kiến ngoại giao của Saudi Arabia và Mỹ nhằm ngăn chặn giao tranh tại Sudan, vốn đã biến thủ đô Khartoum và các khu vực đô thị khác thành chiến trường, khiến 700 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và gây ra làn sóng di tản của các công dân Sudan và người nước ngoài.

Liên hiệp quốc ước tính gần 19 triệu người Sudan sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực do cuộc xung đột giữa quân đội nước này và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự.

Tin cùng chuyên mục