Giết người rồi lẩn trốn, thay tên đổi họ 20 năm vẫn không thoát tội

Sau khi ra tay sát hại bạn nhậu, Toàn bỏ trốn, thay tên đổi họ rồi nhởn nhơ sinh sống. 20 năm sau, Toàn đã bị bắt và chịu tội trước pháp luật.

Ngày 11-1, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử bị cáo Trần Văn Toàn (sinh năm 1970, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, Trần Văn Toàn, Đ.V.H. và 2 người khác là những người chuyên đi khai thác gỗ trái phép, thường xuyên đến nhà một người quen ở xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) để ăn uống và nghỉ ngơi.

t2-5508.jpg
Sau 20 năm lẩn trốn, Toàn đã phải chịu tội trước pháp luật

Khoảng 13 giờ ngày 8-2-2003, Toàn và ông H. đang ngồi ăn cơm tại nhà người quen thì xảy ra cãi vã. Lúc này, ông H. cầm một cái chén ăn cơm ném trúng vào ngực của Toàn. Bực tức, Toàn cầm một cây búa dùng để chặt cây chém vào vùng hông phải của ông H. Sau đó, dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong.

t1-3978.jpg
Toàn cảnh phiên tòa

Nghe tin ông H. tử vong, Toàn bỏ trốn đến xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) và sử dụng tên Trần Văn Bình sinh sống tại đây. Sau khoảng 20 năm, ngày 12-5-2023, Toàn bị Công an huyện Lộc Ninh bắt theo quyết định truy nã.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Trần Văn Toàn là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Trần Văn Toàn 17 năm tù giam về tội giết người.

Tin cùng chuyên mục