Giữ gìn bản sắc văn hóa đi đôi với phát triển du lịch

Chiều 28-2, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã báo cáo sơ bộ với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2019.

Theo đó, năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả khả quan, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49 triệu đồng/người/năm; thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 7.375 tỷ đồng, bằng 108% nghị quyết; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, đến nay đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tận dụng thế mạnh phát triển kinh tế rừng, công nghiệp chế biến lâm sản. Phát huy lợi thế trung tâm của vùng Tây Nguyên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giữ gìn bản sắc văn hóa đi đôi với phát triển du lịch…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong học tập.

Tin cùng chuyên mục