Hà Nội bất ngờ tạm dừng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành trở lại trường

Hà Nội tạm dừng cho học sinh lớp từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận nội thành trở lại trường học từ ngày 21-2. Việc tạm dừng này là do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp với số ca mắc trong cộng đồng tăng rất cao và miền Bắc sắp có đợt không khí lạnh rất mạnh...

Chiều 18-2, UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở Y tế và UBND các quận về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận nội thành.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý với tờ trình của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc tạm dừng cho học sinh lớp từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận nội thành trở lại trường học từ ngày 21-2 tới.

Việc tạm dừng này là do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp với số ca mắc trong cộng đồng tăng rất cao và miền Bắc sắp có đợt không khí lạnh rất mạnh với nền nhiệt rét đậm, rét hại dẫn tới việc cha mẹ còn băn khoăn, lo lắng khi cho con tới trường. Cùng với đó, tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao đối với việc cho con em trở lại trường học trực tiếp.

Hà Nội bất ngờ tạm dừng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành trở lại trường ảnh 1 TP Hà Nội tạm dừng việc cho học sinh từlớp 1 đến lớp 6 tại các quận nội thành trở lại trường học trực tiếp

Cùng ngày, tại hội nghị trực tuyến với các phòng GD-ĐT, các nhà trường của TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, việc đi học trực tiếp tại trường của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành sẽ theo nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức dạy học linh hoạt, hiệu quả; chỉ tổ chức dạy học trực tiếp nếu ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; nhà trường phải đạt yêu cầu an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Tin cùng chuyên mục