Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lốc xoáy

Ngày 28-7, chính quyền huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục chỉ đạo các xã, đoàn thể trên địa bàn huy động lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra. Tổ chức đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân gặp khó khăn bị thiệt hại nặng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, từ khoảng 15 - 17 giờ ngày 27-7, trên địa bàn các xã Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Hòa Lạc… đã bất ngờ xảy ra mưa lớn kèm theo trận lốc xoáy mạnh. Thống kê ban đầu có gần 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; nhiều hécta hoa màu, cây ăn quả, cây lấy gỗ và khoảng 30 cột điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ, hư hỏng. Lốc xoáy cũng đã cuốn bay, làm hư hỏng hàng trăm mét mái tôn ở trên tầng thượng của dãy nhà khoa dược Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Ước tính ban đầu, trận lốc xoáy gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục