Hà Tĩnh: Xe tải chở hàng bốc cháy dữ dội trên đường tránh

Một xe tải chở hàng bánh kẹo, cuộn ni lông đang lưu thông trên tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh - đoạn qua địa phận phường Hưng Trí) theo hướng từ Bắc - Nam thì bất ngờ phát hỏa, bốc cháy dữ dội.

Trưa 4-8, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 3 giờ 43 phút cùng ngày, trên địa bàn phường này đã xảy ra vụ việc một xe ô tô tải chở hàng bất ngờ bị bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, xe tải 36H-030.52 do tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển lưu thông theo hướng từ Bắc - Nam, trên xe tải đang vận chuyển hàng hóa bánh kẹo, các cuộn ni lông...

Khi đến vị trí Km570+700, tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh - đoạn qua địa phận phường Hưng Trí, xe tải bất ngờ phát hỏa, bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã dừng xe tri hô người dân cùng hỗ trợ ứng cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực dập lửa

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đóng trên địa bàn đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến tiếp cận hiện trường để triển khai các phương án dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được khống chế, dập tắt.

Xe tải bị cháy trơ khung

Xe tải bị cháy trơ khung

Hàng hóa trên xe tải bị thiêu rụi

Hàng hóa trên xe tải bị thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và tài sản trên xe tải bị thiêu rụi. Tại hiện trường, xe tải bị cháy trơ khung. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thời điểm ngọn lửa bốc cháy dữ dội

Thời điểm ngọn lửa bốc cháy dữ dội

Hiện trường vụ cháy xe tải

Hiện trường vụ cháy xe tải

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Tin cùng chuyên mục