Hai thanh niên 9X bị chủ quán cháo vịt đâm thương vong

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 thanh niên 9X và chủ quán cháo vịt xảy ra cự cãi lớn tiếng. Sau đó, chủ quán lấy dao đuổi chém khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.


Ngày 24-10, Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Trần Đức Tuyển (SN 1983, quê TP. Hà Nội) cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra sơ bộ, rạng sáng ngày 22-10, Nguyễn Văn Nhiều (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy chở theo Tsen Vĩnh Hiền (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) tới quán cháo vịt của Tuyển ở số 12 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM để nói chuyện.

Do trước đây 2 bên có xảy ra mâu thuẫn nên sau một lúc nói chuyện, mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục bùng phát. Sau đó, Tuyển lấy dao Thái Lan đâm 2 thanh niên trên.

Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Hiền đã tử vong ở bệnh viện, Nhiều bị trọng thương.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng,  đồng thời bắt giữ Tuyển. Bước đầu, chủ quán khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tin cùng chuyên mục