Hành khách đốt lửa trên máy bay bị phạt 2 triệu đồng

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với nam hành khách có hành vi bật lửa đốt giấy ăn trên chuyến bay VN243 ngày 2-11-2020.

Việc xử phạt được căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 8, Nghị định 162 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không.

Theo đó, hành khách có hành vi vi phạm quy định về khai thác máy bay, không tuân theo hướng dẫn về đảm bảo trật tự an ninh, an toàn của thành viên tổ bay có mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Trước đó, chuyến bay VN243 từ Nội Bài đi TPHCM lúc 8 giờ sáng ngày 2-11 đã buộc phải dừng cất cánh và quay đầu vì nam hành khách ngồi ghế 20A bất ngờ bật lửa đốt giấy.

Lực lượng An ninh hàng không sân bay Nội Bài đã ngay lập tức có mặt tại chân máy bay để kịp thời xử lý vụ việc. Hành khách châm lửa đốt giấy được đưa xuống máy bay và bàn giao cho nhà chức trách hàng không tại Nội Bài.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo quy định hiện hành, khách đi máy bay được phép mang theo người 1 bao diêm an toàn loại nhỏ mà không cần hãng hàng không chấp thuận, không cần phải thông báo với người chỉ huy máy bay.

Hành khách cũng được phép mang theo bật lửa gas loại nhỏ, bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò có nắp chụp bảo vệ ngăn chặn sự kích hoạt vô ý. Tuy nhiên, hành khách tuyệt đối không được sử dụng những vật dụng này trên máy bay. Bật lửa cũng tuyệt đối không được mang theo dưới dạng hành lý ký gửi.

Tin cùng chuyên mục