Hành trình phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất nước

Càng tiến gần về những tháng cuối năm 2023, không chỉ chính quyền địa phương, mà người dân Hậu Giang cũng phấn khích chờ đợi mốc thời gian kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1-1-2004 - 1-1-2024). Hành trình 20 năm, Hậu Giang đã và đang vững tin trên đường phát triển để hòa mạch vào sự phát triển của vùng đất ĐBSCL.

Những bước chạy không mệt mỏi

Trung tuần tháng 7-2023, Hậu Giang đã tổ chức ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX và Giải marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” Hậu Giang lần thứ 4-2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Giải marathon quốc tế Hậu Giang 2023 đã khép lại nhưng những bước chạy của gần 9.000 vận động viên (VĐV) tại giải tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, mọi lứa tuổi trong việc rèn luyện sức khỏe thông qua việc tập luyện thể thao…

Cũng cần nói thêm, Mekong Delta marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập, lần đầu tiên được tổ chức tại ĐBSCL vào năm 2019. Qua 4 kỳ tổ chức giải đã có gần 30.000 VĐV trong và ngoài nước tham gia trên các đường chạy tại Hậu Giang.

Có người đã ví von những bước chạy của các VĐV trên đường đua marathon như nỗ lực của Hậu Giang trong gần 20 năm qua. “Hậu Giang đã tập trung hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi đặc biệt trên một số lĩnh vực thu hút đầu tư. Kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ rất ấn tượng: 3 năm liền tốc độ tăng trưởng của Hậu Giang đều cao hơn bình quân chung của cả nước. “Trong 6 tháng đầu năm 2023, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vươn lên đứng đầu cả nước với 14,21% - cao nhất sau 20 năm thành lập tỉnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 26 bậc, xếp thứ 12 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo, đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách giảm nghèo, người có công được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người dân tăng lên, đời sống từng bước được cải thiện”, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần XIV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo ông Đồng Văn Thanh, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành các văn bản quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết, với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 50-CTr/TU, với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và mở rộng sản xuất ở KCN Sông Hậu - tỉnh Hậu Giang
Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và mở rộng sản xuất ở KCN Sông Hậu - tỉnh Hậu Giang

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã có chia sẻ đầy cảm xúc: “Những kết quả tích cực gần đây ghi nhận Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để phát triển nhanh và bền vững, người Hậu Giang bắt đầu hành trình chuyển đổi mô hình trồng lúa truyền thống sang trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, tạo ra nhiều sản phẩm mới, từ tất cả những phế phẩm, phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi. Nhiều ngành nghề mới ra đời, nhiều việc làm ở nông thôn được tạo ra. Người Hậu Giang đã coi nông nghiệp là một ngành sản xuất, một cấu trúc kinh tế - xã hội, nông nghiệp có bền vững thì cấu trúc mới bền vững. Rồi đây, ngược dòng với xu thế “ly nông, ly hương”, sẽ là “quy nông, quy hương”, trở về làm giàu ngay trên mảnh đất mình đã sinh ra, lớn lên”.

Thân thiện đã trở thành “đặc sản”

Kết quả trên không chỉ là nỗ lực không ngừng của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, mà còn có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng vũ trang, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Hậu Giang.

Trong tháng 7-2023, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã về huyện để cùng dự buổi cà phê với doanh nhân trên địa bàn. “Gần 50 doanh nghiệp của Hậu Giang đã đến TP Ngã Bảy để dự buổi Cà phê doanh nhân. Đây là một cách làm mới, mở ra không gian gần gũi để doanh nghiệp nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, địa phương đã tạo cho doanh nghiệp cảm giác yên tâm, tự tin phát triển sản xuất, kinh doanh”, ông Võ Thanh Phong, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang, chia sẻ. Gần 5 năm qua, Hậu Giang kiên định tổ chức các buổi Cà phê doanh nhân theo quý và hiện nay là hàng tháng, nhằm hiện thực hóa phương châm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui” của địa phương.

Điểm lại, Hậu Giang đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện hiệu quả, thiết thực cho địa phương như: năm 2022, tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Tại hội nghị, Hậu Giang đã trao 12 quyết định chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.900 tỷ đồng; ký kết 8 biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát, đầu tư với tổng vốn đầu tư 204.649 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh tiếp tục tổ chức thành công Tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023; Tuần lễ không gian Việt Nam - Hậu Giang 2023; hội thảo “Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng ĐBSCL”; hội thảo và trình diễn đồng ruộng về quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp… Mỗi sự kiện, Hậu Giang lưu lại ấn tượng thân thiện tốt đẹp với hàng ngàn đại biểu tham dự. Điểm lại chuỗi sự kiện để cảm nhận rằng, để đạt được những kết quả ấn tượng, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế đến chỉ số PCI là sự cộng hưởng nỗ lực từ nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị ở Hậu Giang.

Đầu năm 2023, Hậu Giang và nhiều tỉnh, thành trong cả nước khởi công tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và cuối tháng 6-2023, khởi công tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Hậu Giang đang có cơ hội vươn lên rất lớn khi có 2 tuyến cao tốc kết nối qua địa bàn tỉnh. Cần tạo nền tảng cơ bản cho môi trường đầu tư, môi trường đầu tư thông thoáng phải gắn với hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và chính quyền”.

Từ đây đến cuối năm 2023, Hậu Giang sẽ tiếp tục tạo những ấn tượng của vùng đất thân thiện. Mùa này, có dịp ngang qua QL 61C (tuyến đường nối TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ) chúng ta sẽ bắt gặp những đồng lúa hè thu vàng óng ánh đan xen những ruộng lúa thu đông xanh mướt vươn lên ở miệt ngàn. Có người bảo, cùng với kinh xáng Xà No, QL 61C là sự hiện hữu của con đường lúa gạo Hậu Giang. Mùa nối mùa, nông dân cũng như đất Hậu Giang không phút nghỉ ngơi, luôn tràn đầy sức sống.

Xin mượn lời Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cảm nhận về Hậu Giang: “Đời vui, sáo bay gọi bầy. Về miền Tây thăm đất Hậu Giang... Vui vì thân thiện đã trở thành đặc sản của người Hậu Giang bao đời nay và đang thấm sâu vào bộ máy công quyền”.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ của Đảng bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, Hậu Giang tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả bền vững. Tập trung nguồn lực tài chính phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp tạo động lực gia tăng nhanh tỷ trọng cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ… Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất, kinh doanh phát triển. Chuẩn bị đủ, kịp thời diện tích đất sạch đáp ứng thu hút đầu tư trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số PCI từng năm và cả nhiệm kỳ đạt mục tiêu chương trình đề ra. Xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục