Hậu Giang: Cầu thị lắng nghe tiếng nói của doanh nhân

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đi thăm và có buổi gặp mặt thân mật với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp vào tỉnh trong thời gian qua.

“Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang mong muốn được lắng nghe một cách cầu thị, chân thành những chia sẻ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nhân tỉnh nhà và chính quyền địa phương” – ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 – 13/10/2019). Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đi thăm và có buổi gặp mặt thân mật với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp vào tỉnh trong thời gian qua.

Hậu Giang: Cầu thị lắng nghe tiếng nói của doanh nhân ảnh 1 Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đến thăm cơ sở sản xuất của doanh nghiệp đóng trên địa bàn

“Với phương châm người dân và doanh nghiệp là đối tác và cũng là bạn đồng hành, Hậu Giang cam kết sẽ luôn nỗ lực xây dựng chính quyền Hậu Giang thân thiện, kiến tạo, luôn hành động và đồng hành cùng với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà” - ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ khi gặp gỡ với doanh nhân trên địa bàn.

Sau gần 16 năm chia tách và thành lập, tỉnh Hậu Giang đã có những thay đổi đáng kể từ phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là sự gia tăng giá trị GRDP trong nền kinh tế, với GRDP bình quân đầu người dự kiến đến năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng/người, tương đương 2.263 USD, tăng gần 9 lần so với khi chia tách vào năm 2004. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.000 tỷ đồng vào năm 2020, trong đó vốn của khu vực ngoài nhà nước chiếm 70%, đạt gần 14.000 tỷ đồng. Trong thành tựu chung của tỉnh Hậu Giang, có sự đóng góp to lớn của cộng đồng gần 4.000 doanh nghiệp đã, đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 Được biết, Hậu Giang cũng là một trong những tỉnh của ĐBSCL tổ chức các buổi cà phê doanh nhân. Thông qua đó, kết nối nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục