HĐND TP Đà Nẵng họp kỳ cuối trước khi hợp nhất với Quảng Nam: Mở ra cơ hội mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh

Sáng 23-6, HĐND TP Đà Nẵng khóa X khai mạc kỳ họp lần thứ 24, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kỳ họp, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 28 năm Đà Nẵng là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành, làm cơ sở cho việc xây dựng TP Đà Nẵng mới sau hợp nhất.

TP Đà Nẵng mới sẽ có diện tích 11.858km², dân số hơn 3 triệu người, định hướng trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp. Kỳ họp cũng bàn thảo việc triển khai Nghị quyết 136/2024/QH15 và nhiều nội dung quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp, từ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến an sinh đời sống người dân.

1000016035.jpg
Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu trước kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, ngày 30-6 sắp tới, cả nước sẽ công bố thành lập các đơn vị hành chính mới. TP Đà Nẵng mới sẽ được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng hiện nay, triển khai tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1-7.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, đây là sự kiện mang tính lịch sử, mở ra cơ hội mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. TP Đà Nẵng mới sẽ có diện tích lớn nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, dân số hơn 3 triệu người, với hệ thống sân bay, cảng biển, văn hóa – du lịch – dịch vụ đa dạng.

Đặc biệt, TP Đà Nẵng đang có nhiều cơ chế chính sách vượt trội như Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và sự quan tâm lớn từ Trung ương; Tỉnh Quảng Nam với 28 năm phát triển đã tạo nền tảng và dư địa lớn, góp phần tạo nên động lực mạnh mẽ cho thành phố mới.

1000016033.jpg
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tuy nhiên, ông Quảng cũng chỉ ra nhiều khó khăn như tỷ lệ đô thị hóa sẽ giảm sau hợp nhất, do diện tích rừng, đồi núi lớn. Đây là thách thức trong phát triển hạ tầng và giảm sức cạnh tranh nếu thiếu sự đồng bộ. Ngoài ra, sự chênh lệch tăng trưởng giữa hai địa phương cũng là áp lực lớn trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025.

Trong kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND khóa X, ông Nguyễn Văn Quảng gợi mở các nhiệm vụ trọng tâm như tổng kết hoạt động HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021–2026 để rút ra bài học, làm cơ sở cho hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng mới với quy mô, yêu cầu và số lượng đại biểu lớn hơn.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cần ban hành quyết định thành lập HĐND lâm thời tại các xã, phường theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, chuẩn bị công bố các nghị quyết về nhân sự chủ chốt, danh mục ban chuyên môn, cơ chế chính sách sau hợp nhất, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Theo hướng dẫn, mô hình chính quyền đô thị sẽ chấm dứt; tất cả phường, xã đều có HĐND và Chủ tịch HĐND được chỉ định.

HĐND TP Đà Nẵng cần xem xét và thông qua các chính sách quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi, như: miễn giảm phí, lệ phí khi đổi giấy tờ hành chính; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công; hỗ trợ di dời nhà ở gắn liền với tài sản công…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND và các ban, các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các nghị quyết, đảm bảo tuân thủ pháp luật, tính khả thi và có cơ chế giám sát việc triển khai.

“Năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng, thời gian còn lại rất ngắn, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị thành phố phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ, sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục