Hệ thống điện lực Venezuela lại bị tấn công

Chính phủ Venezuela cho biết, hệ thống điện quốc gia lại vừa hứng chịu một vụ tấn công phá hoại và cụ thể là nhằm vào nhà máy thủy điện ở bang Bolivar, miền Nam quốc gia Nam Mỹ này.
Thủ đô Caracas lại bị mất điện trên diện rộng nghi do lưới điện bị tấn công. Nguồn: SHUTTERSTOCK
Thủ đô Caracas lại bị mất điện trên diện rộng nghi do lưới điện bị tấn công. Nguồn: SHUTTERSTOCK

Theo Reuters, các khu vực ở thủ đô Caracas của Venezuela và ít nhất 15 bang đã bị mất điện trong nhiều giờ.

Theo ông Nestor Reverol, Bộ trưởng Điện năng, đã có một cuộc tấn công mới vào hệ thống điện quốc gia, cụ thể là ở El Guri. Đập thủy điện  ở El Guri, phía Nam Venezuela, nơi sản xuất ra phần lớn điện năng của Venezuela.

Trước đó, vào năm 2019, Venezuela đã hứng chịu 3 đợt mất điện toàn quốc, có đợt kéo dài tới 3 ngày với cùng nguyên nhân là do các cuộc tấn công làm hỏng đường dây điện từ những kẻ phá hoại và những người chống đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tin cùng chuyên mục