
Mặc dù cơ quan y tế liên tục cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm bệnh liên cầu khuẩn từ việc ăn tiết canh heo nhưng nhiều người vẫn coi thường, phớt lờ mối đe dọa nguy hiểm này để phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thậm chí là mất mạng. Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận 5 trường hợp nhiễm liên cầu heo. Đáng buồn hơn khi có 2 trường hợp đã tử vong, 2 trường hợp xin về nhà vì biết khó... qua khỏi.
Cảnh báo
Nằm thoi thóp trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân N.T.H. dù đã trải qua gần một tuần điều trị tích cực nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, nguy kịch với các vết thâm đen xuất huyết khắp cơ thể do liên cầu khuẩn gây ra. Người nhà của bệnh nhân cho biết, trước khi mắc bệnh khoảng hơn một tuần, anh N.T.H đã ăn tiết canh và lòng heo. Sau đó ít ngày, anh N.T.H. liên tục sốt cao, đau đầu, trên vùng da ở chân, tay xuất hiện các vết ban đỏ xuất huyết và khi được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu thì được các bác sĩ xác định bệnh nhân đã bị nhiễm liên cầu heo rất nặng.

Một bệnh nhân nhiễm liên cầu heo được điều trị nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lo lắng cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày vừa qua, khoa đã tiếp nhận 5 trường hợp dương tính với liên cầu heo và cả 5 bệnh nhân này đều nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng nặng, suy hô hấp, suy đa tạng, hôn mê và bị hoại tử các đầu chi nặng nề. Đáng chú ý, cả 5 bệnh nhân đều được xác định có tiền sử ăn tiết canh heo, hoặc giết mổ heo bệnh, trong đó có 2 trường hợp nhập viện bị suy đa phủ tạng, diễn tiến nặng đã tử vong, được xác định là ông Bùi Xuân H. (55 tuổi, Hòa Bình) và ông Trịnh Văn T. (40 tuổi, Ninh Bình). Hai trường hợp khác tình trạng sức khỏe cũng tiên lượng tử vong cao nên gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự. Bác sĩ Cấp cũng cho biết, thống kê cho thấy, từ đầu năm tới nay, có 7 trường hợp bị liên cầu heo được chuyển tới bệnh viện cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, dồn dập 5 ca trong những ngày như vừa qua là đột biến và rất đáng lo ngại. Rất có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua ở miền Bắc đã khiến dịch bệnh bùng phát. Do nhiệt độ cao, vi khuẩn trong tiết canh sinh sôi và đây cũng là môi trường lý tưởng để bệnh liên cầu heo gia tăng.
Không thể xem thường
Trước số người bị nhiễm liên cầu heo tăng đột biến trong thời gian ngắn, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân mắc liên cầu heo đang được ghi nhận rải rác tại nhiều địa phương, nhưng không phải là dịch lớn. Mặc dù vậy người dân không nên chủ quan vì đây là căn bệnh rất nguy hiểm. Mọi người cần phải thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyệt đối không ăn tiết canh, nội tạng heo và các sản phẩm từ thịt heo chưa được nấu chín. Không sử dụng thịt heo có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác khi tiếp xúc với heo, chế biến thịt, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, chết. Tiêu hủy heo bệnh, chết theo đúng quy định. Khi cơ thể có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăn nuôi, giết mổ heo ốm, chết hoặc sản phẩm từ heo không đảm bảo vệ sinh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Bệnh nhân nhiễm liên cầu heo thường xuất huyết dưới da và rất khó chữa.
Dưới góc độ điều trị, bác sĩ Cấp cho biết, liên cầu khuẩn là bệnh từ động vật lây sang người do vi khuẩn liên cầu heo (Streptococcus suis) gây ra. Nguyên nhân bệnh nhân bị mắc bệnh do ăn thịt heo bệnh chưa được nấu chín, ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với máu, dịch tiết của heo qua các vết thương ở da, đường hô hấp. Đáng lo ngại không chỉ heo ốm bệnh, mà ngay trong heo lành cũng có một số con có liên cầu khuẩn lưu trú ở vùng hầu họng. Vì vậy, nếu ăn các sản phẩm thực phẩm chưa nấu chín thì dù là thịt heo lành vẫn có thể mắc bệnh. Hơn nữa, liên cầu khuẩn heo lây sang người gồm ba thể: nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Tùy từng thể mắc mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ, có trường hợp dù mới mắc nhưng đã rất nặng. Khi mắc bệnh do liên cầu heo, người bệnh thường sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới nhiều dạng khác nhau như xuất huyết dưới da từng mảng, đôi khi gây hoại tử, xuất huyết tiêu hóa. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị nhiễm độc tố rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Thống kê của riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho thấy có tới 70% số ca viêm màng não mủ là do liên cầu khuẩn heo gây ra. Hiện nay bệnh liên cầu heo có tỷ lệ tử vong từ 30% -40%, nếu phát hiện sớm và kịp thời có thể cứu sống được nhưng cũng để lại di chứng nặng nề.
|
MINH KHANG