Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (Củ Chi) tường trình sự việc "lỡ tay" đánh học sinh

Liên quan vụ việc phụ huynh phản ảnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) đánh học sinh trong giờ học dẫn đến chảy máu, nhà trường đã có tường trình gửi UBND huyện Củ Chi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Theo tường trình, vào ngày 19-3, ông Nguyễn Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) có tiết dạy theo nghĩa vụ môn Toán tại lớp 2/8.

Trong giờ học, ông Nguyễn Hữu Phúc có sử dụng bộ đồ dùng toán. Học sinh được yêu cầu thực hành theo hướng dẫn và hiệu lệnh của người phụ trách lớp. Cụ thể, thầy giáo cầm một dụng cụ dạy học song loan để gõ hiệu lệnh.

Khi thầy giáo yêu cầu học sinh chọn đồ dùng học tập theo đơn vị trăm, chục, đơn vị (theo yêu cầu bài học), đa số học sinh đều thực hiện theo hiệu lệnh, riêng học sinh M.P. không thực hiện yêu cầu.

Sau 2 lần nhắc nhở nhưng học sinh không thực hiện theo hiệu lệnh, ông Nguyễn Hữu Phúc dùng song loan với ý định gõ xuống bàn tạo âm thanh cho cả lớp chú ý nhưng vô tình trúng vào đầu học sinh M.P. gây trầy xước, chảy máu.

Ngay sau đó, thầy giáo đã dùng dụng cụ y tế cầm máu và sát trùng vết thương tại lớp cho học sinh, đồng thời liên hệ gia đình để hai bên nhà trường và gia đình cùng đưa học sinh vào Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi để kiểm tra vết thương.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy tình hình vết thương không nghiêm trọng nên em được cho về nhà uống thuốc và theo dõi.

Thầy Nguyễn Hữu Phúc đã nhiều lần đến nhà học sinh xin lỗi gia đình nhưng chưa nhận được sự thông cảm của gia đình.

Cùng với đó, Ban giám hiệu cũng nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của học sinh trong 2 ngày học sinh này nghỉ học tại nhà, đồng thời vận động gia đình sớm đưa học sinh trở lại trường học.

TPT.jpg
Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi)

Cuối bản tường trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung thừa nhận sai sót, mong gia đình học sinh chấp thuận bỏ qua, đồng thời xin các cấp quản lý xem xét tạo cơ hội rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại trường.

Trước đó, vào tối 20-3, mạng xã hội lan truyền thông tin hiệu trưởng đánh học sinh chảy máu đầu với hình ảnh một chiếc áo trắng học sinh với rất nhiều vết máu.

Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi xác nhận sự việc nói trên xảy ra tại Trường Tiểu học Tân Phú Trung.

Hiện UBND huyện Củ Chi đã chỉ đạo các phòng ban liên quan xác minh để báo cáo thường trực ủy ban.

Tin cùng chuyên mục