Hình sự đặc nhiệm bị ngã gãy xương đòn vẫn đuổi theo 2 đối tượng cướp giật

Trinh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi 2 kẻ cướp giật tài sản thì bị đối tượng chống trả quyết liệt khiến 1 chiến sĩ bị té ngã, gãy xương đòn. Dù bị thương, trinh sát vẫn cố gắng cùng đồng đội truy đuổi và bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật.
Hình sự đặc nhiệm khống chế kẻ cướp giật
Hình sự đặc nhiệm khống chế kẻ cướp giật

Ngày 7-4, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho hay, đang giữ hình sự Lý Thái Tú (SN 1994, thường trú quận 3) và Nguyễn Hữu Phước (SN 2001, thường trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 30 ngày 5-4, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hóc Môn tuần tra ở giao lộ Trịnh Thị Miếng – TTT6 (ngã tư Nước Đá), xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM thì phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy cướp giật điện thoại di động của một người dân.

Tổ công tác lập tức đuổi theo 2 kẻ cướp giật thì bị đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào trinh sát nhằm tẩu thoát. Lúc này, tổ công tác đã gọi hỗ trợ lực lượng để chốt chặn tại các tuyến đường xung quanh.

Hình sự đặc nhiệm bị ngã gãy xương đòn vẫn đuổi theo 2 đối tượng cướp giật ảnh 1 Một trong hai đối tượng bị trinh sát đặc nhiệm bắt giữ 

Đến 11 giờ cùng ngày, Tổ công tác tăng cường phát hiện 2 đối tượng đang di chuyển đến giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - TTT17 nên đuổi theo. Hai kẻ cướp liên tục chống trả khiến trinh sát đặc nhiệm Nguyễn Thành Được bị té ngã xuống đường, gãy xương đòn bên vai trái.

Sau khi té ngã, trinh sát đặc nhiệm Nguyễn Thành Được vẫn tiếp tục cùng đồng đội truy đuổi và bắt được cả 2 đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tin cùng chuyên mục