Hình thành quỹ đầu tư lĩnh vực đổi mới sáng tạo

Ngày 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, thuộc Bộ KH-ĐT); thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ KH-ĐT, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, NIC đã cơ bản hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với 3 trụ cột chính “Nhà nước - Viện trường - Doanh nghiệp” và các chủ thể liên quan, bao gồm: các trung tâm hỗ trợ, ươm tạo, đổi mới sáng tạo; các mạng lưới chuyên gia, trí thức, cố vấn; các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Những đối tác lớn và quan trọng của NIC gồm các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước như Viettel, FPT, CMC, Google, Meta, Amazon, Hitachi… cùng gần 200 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính phối hợp Bộ KH-ĐT hình thành quỹ đầu tư phát triển về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cùng đó là kêu gọi tập hợp trí tuệ con người, không phân biệt biên giới. Bộ KH-ĐT phối hợp Bộ Công an khai thác tốt cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu phải sớm hoàn thiện các khung khổ pháp lý phù hợp tình hình, hoàn cảnh Việt Nam và phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng để hỗ trợ tối đa những cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp bằng trí tuệ và tài năng khoa học sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục