Học sinh thích thú với đề thi "Hữu xạ tự nhiên hương" của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Sau khi kết thúc giờ làm bài các môn thi của Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sáng nay (24-2), trên các diễn đàn và mạng xã hội, phụ huynh và học sinh dành nhiều lời khen đối với đề thi môn Ngữ văn khi đưa ra chủ đề "Hữu xạ tự nhiên hương".
Nhiều học sinh đánh giá, đề thi năm nay có độ mở khá cao
Nhiều học sinh đánh giá, đề thi năm nay có độ mở khá cao

Ở câu nghị luận xã hội (8 điểm), đề thi yêu cầu "Anh/chị suy nghĩ gì về việc xây dựng hình ảnh bản thân trong cuộc sống hiện nay" với gợi ý câu nói của người xưa là “Hữu xạ tự nhiên hương”.

Ở câu nghị luận văn học (12 điểm), đề thi yêu cầu học sinh, bằng hiểu biết và trải nghiệm văn học, hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến cho rằng: “Viết văn, cũng chừng ấy ký tự, chừng ấy con chữ, mỗi nhà văn sáng tạo ra một thế giới của riêng mình. Thế giới của riêng mình nhưng lại không chỉ cho riêng mình”.

Nhiều học sinh đánh giá, đề thi năm nay có độ mở khá cao, tạo nhiều "đất" cho học sinh nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình, nhất là trong bối cảnh xã hội chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng và lối sống phương Tây, một bộ phận lớn giới trẻ nhận thức và hành xử theo tâm lý số đông, thiếu sự phản biện và chính kiến của mình.

Nguyễn Phương Anh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, câu 1 (nghị luận xã hội) theo em không khó lắm, đưa ra vấn đề gần gũi thực tế cuộc sống. Học sinh chỉ cần nắm chắc kỹ năng làm bài văn nghị luận xã hội là có thể triển khai tốt các ý.

Riêng câu hỏi về nghị luận văn học, hầu hết học sinh đều đánh giá "không khó triển khai ý nhưng sẽ khó có điểm cao".

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có 4.589 học sinh tham gia dự thi. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-2 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM).

TPHCM có 94 học sinh tham gia dự thi ở 11 đội tuyển.

Dự kiến, kết quả sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào giữa tháng 3-2023.

Tin cùng chuyên mục