Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM ủng hộ trên 18 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện

Ngày 17-12, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 2 năm hoạt động, nhằm thiết thực chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944-22-12-2022).

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Hùng, Phó ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Lương Quân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM phát biểu báo cáo tại hội nghị.Ảnh: TRẦN YÊN

Ông Nguyễn Lương Quân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM phát biểu báo cáo tại hội nghị.Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Lương Quân cho biết, 2 năm qua, hội đã vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển hội viên, khôi phục sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó nổi bật là tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và từ thiện, với kinh phí hỗ trợ, đóng góp hơn 18 tỷ đồng. Cụ thể là ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên 12 tỷ đồng, ủng hộ xây dựng 13 căn nhà, trao tặng 450 phần quà cho cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng lũ lụt, 300 phần quà cho tỉnh Bến Tre bị hạn hán xâm nhập mặn, 1.000 phần quà cho cựu chiến binh nghèo TPHCM...

“Trong 2 năm, doanh thu các doanh nghiệp trong hội đạt hơn 42 ngàn tỷ đồng, nộp thuế hơn 5 ngàn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 18 ngàn lao động, với thu nhập bình quân từ 8 -18 triệu đồng/người/tháng”, ông Nguyễn Lương Quân cho biết.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM ký kết hợp tác với lãnh đạo 4 trường đại học và Viện Nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC. Ảnh: TRẦN YÊN

Lãnh đạo Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM ký kết hợp tác với lãnh đạo 4 trường đại học và Viện Nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC. Ảnh: TRẦN YÊN

Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM với 4 trường đại học (Nông lâm TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM, Tài chính - Marketing và Giao thông vận tải TPHCM) và Viện Nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC; ký kết giữa bà Vòng Kim Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Cựu chiến binh H67 với Tiến sĩ Kim Young Chul, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn giáo dục OCCASIONNAL (Hàn Quốc) về hỗ trợ kinh phí cho sinh viên Việt Nam là con em cựu chiến binh, đối tượng chính sách học tập tại Hàn Quốc.

Đại diện Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại diện Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại hội nghị, Hội doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM đã trao 10 suất học bổng cho sinh viên các trường đại học: Nông lâm TPHCM, Bách khoa TPHCM, Tài chính - Marketing và Giao thông vận tải TPHCM. Các sinh viên nhận học bổng là con em cựu chiến binh.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: TRẦN YÊN

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: TRẦN YÊN

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 8 tập thể và 3 cá nhân, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân Cựu chiến binh gương mẫu sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2021-2022.

Tin cùng chuyên mục