Hội thảo ngữ học toàn quốc 2017

Sáng 16-9, tại Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định), Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Hội thảo ngữ học toàn quốc 2017 với chủ đề “Hội nhập và phát triển”. 
Hội thảo có sự tham dự của hàng trăm nhà ngôn ngữ, nghiên cứu sinh đầu ngành về ngôn ngữ học toàn quốc.
 Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trao đổi, bàn luận những vấn đề mới nhất về ngôn ngữ học tại Việt Nam cũng như ngôn ngữ học trên thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với thế giới. Hội thảo với các tham luận: Vài tiểu quan bản ngữ qua các địa hạt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp dưới ảnh hưởng của Đông phương học; Cách viết tên riêng nước ngoài trên một số tờ báo in và báo điện tử (qua cứ liệu khảo sát 2015 - 2016)..., cùng một số bài mang tính phát hiện, gây chú ý như: Phân tích đặc trưng ngôn ngữ văn hóa Việt qua hiện tượng “Ngữ pháp ngữ nghĩa” so sánh với tiếng Hán; Dạy và học tiếng Anh cơ bản dựa trên sự so sánh đối chiếu từ tiếng Việt; Một số quán ngữ tạo sắc thái đặc trưng trong tiếng Bình Định… 
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quang Thiêm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, hội nhập, chúng ta phải phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc, tiếp nhận những cái mới, để có thể theo kịp xu hướng của thế giới, của thời đại n

Tin cùng chuyên mục