Hội tư vấn và đại lý thuế TPHCM là chỗ dựa quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp

Chiều 29-2, Hội tư vấn và đại lý thuế TPHCM (HTCAA) tổ chức tổng kết và kỷ niệm 2 năm thành lập Hội.

Hội tư vấn và đại lý thuế TPHCM là chỗ dựa quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp

Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, chịu sự quản lý của Cục Thuế TPHCM. HTCAA cũng là hội tư vấn và đại lý thuế đầu tiên trên cả nước, là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, đưa chính sách thuế đến với doanh nghiệp và người dân trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, góp phần nâng cao tính tuân thủ nghĩa vụ thuế, cũng như tăng cường quản lý thuế có hiệu quả hơn.

1000006989-6973.jpg
HTCAA kết nạp thêm hội viên mới tại buổi lễ. Ảnh: MAI HOA

Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Chủ tịch thường trực HTCAA nhấn mạnh, với định hướng là hội chuyên môn nghề nghiệp có trình độ cao về thuế nên công tác đào tạo được hội quan tâm đặc biệt. Năm 2023, hội tổ chức được 7 lớp cập nhật kiến thức với hơn 1.800 học viên tham gia. Ngoài ra, các lớp đào tạo, tập huấn về chính sách thuế, kế toán, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng… được sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

Hội cũng đang là cầu nối tổng hợp các ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Nghị định 123/2020 quy định về hóa đơn chứng từ. Không dừng lại đó, hội còn tích cực trong các hoạt động xã hội từ thiện. Ngay tại lễ kỷ niệm, các hội viên cũng đã đóng góp để xây một cây cầu ở vùng khó khăn.

Ông Nguyễn Hoa Bắc, đại diện Cục Thuế TPHCM, đánh giá cao các hoạt động của hội, đặc biệt là phát triển nhanh chóng số lượng hội viên thành 234 hội viên như hiện nay. TPHCM hiện có 182 đại lý thuế, trong đó, 140 đại lý thuế đã vào sinh hoạt trong hội. Cục thuế mong mỏi HTCAA sẽ là cầu nối vững chắc giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Muốn vậy, hội phải tập hợp được các chuyên gia, tư vấn có lập trường hoàn toàn độc lập và công bằng, đáp lại sự tín nhiệm của người nộp thuế, góp phần cho hệ thống kê khai và kế toán thuế hoạt động trôi chảy hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) gửi lời cảm ơn của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM đến HTCAA. Theo ông Hòa, trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp là nhỏ và vừa, không có nhiều nguồn lực, thì sự hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ của hội và của từng hội viên, doanh nghiệp, đại lý thuế là cánh tay, là chỗ dựa quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Dịp này, HTCAA cũng làm thủ tục kết nạp hội viên mới.

Tin cùng chuyên mục