Hơn 35 tỷ đồng cải tạo đường quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ chi 35,2 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương - trung tâm TP Đà Lạt) đoạn từ nút giao đường Đinh Tiên Hoàng đến nút giao đường Trần Nhân Tông với chiều dài khoảng 1,5km.

Cụ thể, dự án sẽ tiến hành nâng cấp mặt đường bằng cách thảm bê tông nhựa toàn tuyến (bề rộng mặt đường 7m); mở rộng 3 vị trí vòng cua với tổng diện tích 143m2; làm mới 2 bãi đỗ xe ở hai đầu đường Trần Quốc Toản với tổng diện tích 742m2, mở một vị trí tránh xe tại vườn Tao Đàn với diện tích 126m2 và bổ sung 1 vịnh tránh xe trên tuyến đường được cải tạo.

Hơn 35 tỷ đồng cải tạo đường quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt ảnh 1 Đường Trần Quốc Toản bên hồ Xuân Hương được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án còn mở rộng toàn bộ vỉa hè trên phạm vi mương nước hiện hữu, làm mới toàn bộ bê tông lót vỉa hè, xây dựng mới bó vỉa bằng đá, lát toàn bộ vỉa hè bằng đá granit, bề rộng vỉa hè phía đồi Cù rộng từ 1,8 đến 2,4m (lát đá cả trên mương dọc)...

Ngoài ra, dự án cũng tiến hành cải tạo các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, hàng rào cây xanh, hệ thống thoát nước một cách đồng bộ. Thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Được biết, thời gian qua tuyến đường Trần Quốc Toản đã xuống cấp, mặc dù nằm cạnh hồ Xuân Hương nhưng tuyến đường có nhiều chỗ bị trũng, thường xuyên bị nước ngập sâu tới 20cm mỗi khi mưa lớn, bề mặt đường cũng bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng.

Tin cùng chuyên mục