Honduras xây dựng nhà máy kéo sợi lớn nhất châu Mỹ

Chính phủ Honduras vừa tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy kéo sợi bông lớn nhất châu Mỹ với vốn đầu tư dự kiến 250 triệu USD. 

Theo kế hoạch, nhà máy mang tên Caracol Knits sẽ được xây dựng theo 3 giai đoạn ở thành phố Potrerillos thuộc bang Cortés ở miền Bắc Honduras.

Trong giai đoạn vận hành ban đầu, nhà máy sẽ cung cấp việc làm trực tiếp và lâu dài cho 4.500 người. Honduras là nước nhập khẩu sợi lớn nhất từ Mỹ và sau khi nhà máy mới đi vào hoạt động, quốc gia này sẽ trở thành nhà sản xuất mặt hàng này lớn nhất ở châu Mỹ, mang lại nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 và các siêu bão Eta và Iota.

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Honduras (AHM) Mario Canahuati khẳng định, nhà máy Caracol Knits sẽ giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa thành lập liên minh chiến lược để tự đảm bảo nguồn cung bông nguyên liệu cho sản xuất sợi.

Tin cùng chuyên mục