Huyện Bình Chánh giải ngân vốn đầu tư công hơn 2.215 tỷ đồng, đạt 94,57% kế hoạch

Tối 4-12, lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đến nay huyện đã giải ngân vốn đầu tư công với số tiền hơn 2.215 tỷ đồng (đạt 94,57% kế hoạch vốn giao).

Trong đó, vốn giao cho huyện giải ngân là hơn 562,8 tỷ đồng (đạt 85,59%), vốn bồi thường giải phóng mặt bằng giải ngân là hơn 1.652 tỷ đồng (đạt tỷ lệ hơn 98%).

Trong năm 2023, tổng số vốn được giao để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện là hơn 2.342 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công do UBND TPHCM bố trí cho huyện là hơn 657,6 tỷ đồng; vốn bồi thường do các Ban của TPHCM chuyển cho huyện thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng là hơn 1.684,8 tỷ đồng.

1cfff1c62d76fb28a267.jpg
Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong việc triển khai các dự án

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh đã quan tâm xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công kịp tiến độ là nhiệm vụ quan trọng, xác định trong nghị quyết lãnh đạo công tác năm.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 12 tổ giám sát, 8 tổ vận động do các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND – UBND huyện làm tổ trưởng, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng thực hiện dự án. Từng tổ đã bám sát tình hình cơ sở, tiến độ từng dự án, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

0b34df4a69adc0f399bc-9873.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh Huỳnh Văn Phạm Hồng làm tổ trưởng tổ giám sát số 5 làm việc với xã Tân Kiên về tiến độ các dự án trên địa bàn xã này

Định kỳ hàng tuần, UBND huyện làm việc với các chủ đầu tư về tình hình thực hiện dự án, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường đối thoại với người dân, thực hiện chính sách có lợi nhất cho người dân theo quy định, tính đúng, tính đủ chi phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định, góp phần hạn chế việc người dân khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường.

Đặc biệt vừa qua, huyện Bình Chánh đã tổ chức thành công hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền, đa dạng hình thức (vừa tuyên truyền miệng, vừa phát thanh, vừa tuyên truyền trên mạng xã hội) về lợi ích, về chính sách của từng dự án đến với hộ dân. Đặc biệt quan tâm biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc triển khai các dự án.

Tin cùng chuyên mục