Huyện Bình Chánh ra quân trồng cây, tổng vệ sinh đón Tết Nguyên đán

Sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng tham gia trồng 1.000 cây mai vàng, 200 cây dầu và tổng vệ sinh môi trường dọc theo tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi với chiều dài 3.200m.

Ngày 26-11, tại khu vực Vườn Thơm (xã Bình Lợi), Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh, xây dựng tiểu cảnh, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh. Hoạt động này nhằm chuẩn bị chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh trồng cây mai trên đường Vườn Thơm

Phát biểu phát động phong trào trồng cây xanh, xây dựng tiểu cảnh, tổng vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy kêu gọi các cơ quan, tổ chức, trường học, công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng trồng cây xanh, xây dựng tiểu cảnh. Đồng thời tổng vệ sinh môi trường, tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ xây xanh để môi trường ngày càng xanh - sạch, thân thiện.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng tham gia trồng 1.000 cây mai vàng, 200 cây dầu và tổng vệ sinh môi trường dọc theo tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi với chiều dài 3.200m.

Cùng thời gian này, đồng loạt ở các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn trên địa bàn huyện cũng tham gia trồng cây xanh, xây dựng tiểu cảnh và tổng vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, sinh hoạt.

Một số hình ảnh sau buổi lễ phát động:
Huyện Bình Chánh ra quân trồng cây, tổng vệ sinh đón Tết Nguyên đán ảnh 2 Các đại biểu cùng người dân trồng cây trên tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi
Các đại biểu cùng người dân trồng cây trên tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi
Dọn vệ sinh, trồng cây trên đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi
Tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại khuôn viên làm việc

Tin cùng chuyên mục