Xét xử vụ án Sinhanco

Huỳnh Liên Thuận lãnh mức án 30 năm tù

Ngày 27-3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Vũng Tàu Sinhanco đã kết thúc. Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Liên Thuận (nguyên Giám đốc Công ty Vũng Tàu Sinhanco) 20 năm tù giam về tội “Đưa hối lộ”, 12 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 4 năm tù tội “Trốn thuế”, 3 năm tù tội “Sử dụng trái phép tài sản”.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, mức tổng hợp hình phạt cao nhất không quá 30 năm tù, vì vậy Huỳnh Liên Thuận phải chịu mức án chung cho bốn tội danh trên là 30 năm tù. Nguyên Phó Giám đốc Công ty Vũng Tàu Sinhanco – Chi nhánh TPHCM Nguyễn Thị Lan bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bảy bị cáo đồng phạm của Thuận bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 10 năm tù giam. Tám bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù đến 20 năm tù về các tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả”, “Che giấu tội phạm”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Môi giới hối lộ”.

Đối với lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Hải (tức Hải “đại nhân”, nguyên sĩ quan Tổng cục Tình báo – Bộ Công an) rằng nhiều lần chi tiền cho ông Trần Văn Trí (nguyên Trưởng phòng tham mưu của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an) để nhờ ông giúp lo “chạy án” cho Huỳnh Liên Thuận, Hội đồng xét xử cho rằng Hải không có chứng cứ nào chứng minh cho lời khai của mình nên Hải phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị cáo Thuận trong phi vụ “chạy án” hơn 3 tỷ đồng.

L.T.H.

Tin cùng chuyên mục