Theo AFP, người dân Hy Lạp ngày 8-7 bắt đầu cuộc đình công sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật cải tổ hệ thống lương hưu trong lĩnh vực tư nhân, nâng số tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65.
Đây được xem là một trong những biện pháp quan trọng của chính phủ Hy Lạp để đưa nước này ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Các biện pháp mới cũng yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội 40 năm thay vì 37 năm như hiện nay. Sau khi thông qua cả gói, dự luật còn phải được thông qua từng điều khoản sau đó thông qua lại một lần nữa. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou xem đây là yếu tố sống còn của hệ thống lương hưu. Một dự luật thứ hai về hệ thống hưu trí công với mức tuổi nghỉ hưu tương tự sẽ được Quốc hội Hy Lạp thảo luận trong tuần tới.
Các công đoàn tư nhân và nhà nước đều lên án các dự luật cải tổ lương hưu nên kêu gọi đình công. Hai hãng hàng không Olympic Air và Aegean dự kiến dừng bay 34 chuyến và sẽ nâng thêm 45 chuyến, trong đó có nhiều chuyến bay quốc tế. Ngoài ra, bộ phận không lưu đình công cũng làm ảnh hưởng đến các hãng hàng không khác ít nhất trong vòng 4 giờ ngày 8-7. Các cảng ngừng hoạt động, xe lửa và hệ thống giao thông ở thủ đô Athens ngừng làm việc nên nhiều công sở, trong đó có bưu điện, ngân hàng phải đóng cửa. Các bệnh viện chỉ còn hoạt động ở khoa cấp cứu. Báo chí cũng ngừng xuất bản do phóng viên tham gia đình công.
Đây là cuộc đình công lần thứ 6 từ đầu năm tới nay sau khi nền kinh tế Hy Lạp đứng trước nguy cơ sụp đổ vì nợ công. Các biện pháp cải cách lương hưu là một trong những yêu cầu mà các nước khu vực đồng euro và IMF đưa ra sau khi Hy Lạp chấp nhận khoản vay 110 tỷ euro hôm tháng 5.
K.Minh