Indonesia đóng gói dầu ăn cho dân

Trong thời gian tới, Chính phủ Indonesia sẽ ngưng sản xuất dầu ăn theo phương pháp truyền thống, thay vào đó sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm dầu ăn đóng gói.

Chính sách này được Chính phủ Indonesia tính toán trong một thời gian dài, song do dịch Covid-19 cũng như do những điều kiện vật chất nên chưa thể triển khai. Hoạt động sản xuất dầu ăn theo phương pháp thủ công sẽ dần bị xóa bỏ, thay vào đó, các doanh nghiệp sản xuất dầu ăn theo mô hình đóng gói, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm được giá thành so với phương pháp truyền thống.

Theo tờ Hargapangan, dầu ăn sản xuất theo phương pháp truyền thống có giá 18.100 Pp/kg. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn nhiều so với giá bán lẻ cao nhất là 14.000 Rp/lít hoặc 15.500 Rp/kg. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Chính phủ Indonesia sẽ làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất dầu ăn để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá.

Tin cùng chuyên mục