Nhà lãnh đạo Indonesia cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, đoàn kết chống khủng bố. Trước đó, chiều 31-3, một phần tử khủng bố có tên viết tắt là Z.A. xông vào trụ sở Cảnh sát quốc gia và nổ súng vào lực lượng an ninh trước khi bị tiêu diệt.
Tướng Listyo Sigit Prabowo cho biết, Z.A. nhiễm tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Vụ nổ súng trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung Indonesia, khiến 20 người bị thương. Hai phần tử đánh bom chết trong vụ tấn công này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Nghiên cứu mới hỗ trợ điều trị tổn thương não ở trẻ sơ sinh
-
Tiêu dùng thực phẩm hướng đến mục tiêu xanh
-
Luật Tây Ban Nha: Tất cả quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm
-
Hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm
-
Canada gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 ở biên giới
-
Thách thức kỹ thuật số
-
Hàn Quốc tăng 5% mức lương tối thiểu
-
Iran bắt giữ tướng bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel
-
Ấn Độ siết chặt lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần
-
Đảm bảo an ninh lương thực bằng công nghệ ở Algeria