Iran cáo buộc Mỹ bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ

Ngày 29-3, hãng thông tấn IRNA (Iran) dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cáo buộc Mỹ đang bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ.

Iran cáo buộc Mỹ bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ

Tàu đổ bộ đến Trung Đông

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nói: “Mỹ công khai đưa ra các thông điệp về đàm phán và đối thoại trong khi bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Binh lính của chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện của binh lính Mỹ…”.

Trong bối cảnh gia tăng những đồn đoán về khả năng Mỹ thực hiện một cuộc tấn công trên bộ, báo The Independent (Anh) dẫn nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Hải quân Mỹ, chở theo 3.500 lính thủy đánh bộ, đã đến khu vực Trung Đông.

Tàu đổ bộ tấn công lớp America này đóng vai trò là soái hạm của nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Tripoli và Đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh (MEU) số 31 gồm binh lính cùng các máy bay vận tải và máy bay chiến đấu.

iran.jpg
Các đảo Qeshm và Larak có thể trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Mỹ. Ảnh: THE GUARDIAN

ARG là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công đổ bộ và tác chiến đặc biệt. Mỗi nhóm thường gồm một tàu đổ bộ tấn công, hai tàu vận tải đổ bộ và một tàu hỗ trợ, kèm theo một MEU với quân số khoảng 2.000-3.000 người. Đầu tuần qua, báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc về việc điều động 10.000 binh sĩ.

Cân nhắc các mục tiêu

Cho dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 27-3 nhắc lại việc Mỹ có thể đạt được mục tiêu mà không cần triển khai bộ binh, giới quan sát vẫn cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tấn công để tạo đòn bẩy nhằm mở lại eo biển Hormuz, hoặc làm suy yếu khả năng kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy này.

Mục tiêu tấn công của bộ binh Mỹ được đồn đoán nhiều nhất là đảo Kharg, huyết mạch kinh tế của Iran, nơi vận chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Theo báo The Guardian, nếu tấn công, quân đội Mỹ nhiều khả năng phải đối mặt với sự đáp trả của máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh Iran, thậm chí cả thủy lôi rải ở khu vực xung quanh đảo. Trường hợp Mỹ chiếm được đảo Kharg, vẫn chưa rõ khi nào Washington có thể buộc Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đồng ý ngừng bắn.

Ngoài đảo Kharg, theo báo The Guardian, Tổng thống Donald Trump vẫn còn có thể đưa các mục tiêu khác ở eo biển Hormuz vào tầm ngắm để hỗ trợ mục tiêu mở lại tuyến đường thủy quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Đó là đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất ở vịnh Persian, nơi cất giữ các tàu chiến, máy bay không người lái, thủy lôi và các vật liệu khác của Iran. Nhưng với diện tích rất lớn của Qeshm, sẽ rất khó để Mỹ chiếm đóng đảo này với lực lượng hiện có.

Thêm một mục tiêu nữa là đảo Larak, nơi tập trung nhiều loại vũ khí của Iran. Trang tin Axios (Mỹ) cho hay các quan chức của chính phủ Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các cuộc tấn công vào Larak.

Tin cùng chuyên mục