Đó là kết luận trong báo cáo của tổ chức Oxfam cùng các tổ chức quốc tế công bố ngày 30-7. Theo báo cáo, chiến tranh và xung đột ở Iraq đã khiến gần 1/3 dân số nước này lâm vào khủng hoảng nhân đạo và tình trạng này dự kiến sẽ còn kéo dài. Trong số 8 triệu người, có phân nửa là số người thường xuyên không có cái ăn và rất cần viện trợ nhân đạo dưới mọi hình thức.
4 triệu người Iraq đã phải đi lánh nạn và 2 triệu người thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Hiện có tới 43% người Iraq sống dưới mức nghèo khổ và trẻ em là những nạn nhân đầu tiên của sự thay đổi mức sống này. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 19% (trước khi Mỹ tấn công Iraq năm 2003) đã lên tới 28%.
Ngoài đói lương thực, người dân Iraq còn không được hưởng đầy đủ nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống như thiếu chỗ ở, 70% người dân thiếu nước sạch, thuốc men, không được chăm sóc y tế đúng nghĩa cũng như không có việc làm, không được đi học (92% trẻ em Iraq bị ảnh hưởng nghiêm trọng chuyện học hành). Báo cáo cũng đã xác định rằng chính các cuộc xung đột có vũ khí là cản trở lớn nhất mà người Iraq đang đối mặt.
L.V. (Theo AFP)