Israel leo thang quân sự

Israel leo thang quân sự

* Rầm rộ biểu tình ủng hộ Palestine trên thế giới

Rạng sáng 11-1, bất chấp nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của LHQ, máy bay chiến đấu Israel tiếp tục ném bom khoảng 60 mục tiêu dọc Dải Gaza khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Xe bọc thép và các đơn vị bộ binh Israel cũng dần tiến sâu vào thành phố Gaza làm hàng chục gia đình với rất nhiều trẻ nhỏ phải chạy loạn khỏi khu dân cư Tall al-Hawa ở trung tâm TP.

Các máy bay của Israel cũng đã thả tờ rơi dọc Dải Gaza cảnh báo những người dân tại đây rằng Tel Aviv sẽ tiếp tục gia tăng các chiến dịch quân sự các cuộc giao chiến ác liệt hơn vẫn còn ở phía trước.

Làn sóng phản đối Israel lan khắp thế giới

Israel leo thang quân sự ảnh 1

Người Pháp biểu tình phản đối Israel.

Trong những ngày nghỉ cuối tuần, người dân từ châu Âu, Mỹ và châu Á đã biểu tình phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Dải Gaza. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát. Bất chấp nhiệt độ xuống dưới 0°C, ở thủ đô London (Anh) đã diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của khoảng 100.000 người, mang theo cờ Palestine, các biểu ngữ lên án Israel.

Những phần tử quá khích ném nhiều đồ vật, áp phích, pháo vào cảnh sát và trụ sở Đại sứ quán Israel. Ẩu đả đã xảy ra giữa những người tham gia biểu tình với lực lượng cảnh sát khiến 24 người bị bắt.

Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại các nơi khác như Aberdeen, Newcasstle, Manchester và Southampton. Tại Paris và một số thành phố khác của Pháp, khoảng 120.000 người xuống đường biểu tình phản đối các cuộc tấn công đẫm máu của Israel. Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra rầm rộ tại các thành phố khác của châu Âu như Berlin (Đức), Athens (Hy Lạp), Budapest (Hungary), Oslo (Na Uy)...

Tại Mỹ, theo các nhà tổ chức, 10.000 người đã đổ về Công viên Lafayette gần Nhà Trắng để bày tỏ ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza.

Hàng ngàn người ở Malaysia cũng biểu tình, tham gia lễ gây quỹ hỗ trợ người dân Gaza tại trụ sở của đảng Hồi giáo toàn Malay. Phong trào thanh niên của Hiệp hội những người Malay gốc Hoa (MCA) cũng bắt đầu chiến dịch vận động lấy chữ ký mang tên “Nói không với chiến tranh” nhằm lên án cuộc xâm lược Gaza của Israel. Ngoài ra, các nhóm Hồi giáo Malaysia đã tẩy chay đồng USD và hơn 100 sản phẩm của Mỹ, từ thực phẩm đến mỹ phẩm và quần áo để phản đối sự tàn ác mà người Palestine đang phải hứng chịu.

Hamas đặt điều kiện xem xét thỏa thuận ngừng bắn

Trong bài phát biểu trên truyền hình ở Damas, Thủ lĩnh của Phong trào Hồi giáo đang sống lưu vong Hamas Khaled Meshaal tuyên bố phong trào của ông sẽ không xem xét một thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự đã kéo dài 15 ngày qua ở Dải Gaza và mở các cửa khẩu biên giới của khu vực này.

Ông Meshaal gọi cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza là cuộc “diệt chủng thực sự” mà ở đó, máu của trẻ em Palestine đang đổ xuống để làm gia tăng triển vọng thành công trong cuộc bầu cử ở Israel vào tháng tới.

Trong khi đó, cuộc đàm phán ngày 10-1 tại Cairo nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza chưa có đột phá do các bên liên quan tiếp tục bất đồng về các điều khoản của đề xuất thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là vai trò của các quan sát viên hoặc lực lượng giám sát quốc tế. Hiện hơn 850 người Palestine, trong đó có 270 trẻ em và 93 phụ nữ, thiệt mạng vì bom đạn Israel và 3.490 người bị thương. 

V.Kh. (Tổng hợp)

Thông tin liên quan:

Biểu tình rầm rộ ủng hộ Palestine
> Trung Đông: Lẩn quẩn giữa khiêu khích và trả thù
> LHQ sẽ nối lại viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza
> Israel và Phong trào Hamas bác bỏ nghị quyết ngừng bắn
> Chiến sự ở Gaza: Israel và hamas đồng ý ngừng bắn trong thời gian nhất định
> Chiến sự ở Dải Gaza : Ai Cập và Pháp đề xuất kế hoạch ngừng bắn
> Cuộc chiến Trung Đông: Bất phân thắng bại
> Sứ mạng khó khăn của Tổng thống Pháp tại Trung Đông

Tin cùng chuyên mục