

2 báo cáo điều tra của Chính phủ và Quốc hội Anh cho thấy 4 tên khủng bố, thủ phạm các vụ đánh bom hôm 7-7-2005 ở London (làm chết 56 người) đã hành động một mình chứ không được điều khiển từ nước ngoài như các quan chức Anh nghĩ lúc ban đầu.
Theo đó, 2 trong 4 tên có thể đã tiếp xúc với các thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đồng thời báo cáo bác bỏ giả thuyết cho rằng kẻ đánh bom thứ năm hay “trùm khủng bố” có thể sau đó bỏ chạy khỏi Anh.
Báo cáo của Quốc hội cho biết lẽ ra có thể tránh được khủng bố nếu ngành an ninh của Anh có nhiều phương tiện hơn như tiền, trang thiết bị, nhân viên...
Báo cáo cũng nói hai trong số những kẻ đánh bom có thể có liên hệ với Al-Qaeda là Mohammad Sidique Khan (30 tuổi) và Shehzad Tanweer (22 tuổi), đã chạy sang Pakistan. Thậm chí, cơ quan an ninh đã có số điện thoại của một trong những kẻ đánh bom.
V.Kh (Theo AP, BBC)