Kết nối chi bộ chung cư với chủ đầu tư

Quận ủy quận 7 (TPHCM) vừa tổ chức chương trình tọa đàm giữa Thường trực Quận ủy với bí thư và cấp ủy chi bộ chung cư trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, cấp ủy chi bộ các chung cư đã chia sẻ về tình hình hoạt động của chi bộ sau thời gian thành lập. Cụ thể, việc thành lập chi bộ chung cư đã tạo nhiều thuận lợi trong sinh hoạt đảng cho đảng viên cũng như thực hiện tốt được vai trò làm cầu nối để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cư dân. Đặc biệt, có đảng viên của một số chi bộ chung cư đã tham gia vào ban quản trị, góp phần tạo thuận lợi hơn trong công tác nắm bắt tâm tư, dư luận của cư dân; đồng thời hỗ trợ tháo gỡ nhiều vấn đề rất nhạy cảm ở các chung cư như việc quản lý, sử dụng quỹ, phí bảo trì một cách công khai, minh bạch.

Ngoài ra, nhiều bí thư, cấp ủy chi bộ chung cư cũng đề cập các khó khăn và kiến nghị nhiều nội dung. Tiếp thu các kiến nghị, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái yêu cầu Đảng ủy các phường khẩn trương kết nối chi bộ chung cư với chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị; quan tâm, tìm nguyên nhân các vấn đề phát sinh để giải quyết triệt để, không để mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành mâu thuẫn lớn. Các chi bộ chung cư cũng cần rà soát việc nên hay không thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong chung cư trong bối cảnh TPHCM chuẩn bị sắp xếp lại khu phố.

Tin cùng chuyên mục