Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT: Có hạ chuẩn và nới lỏng coi thi?

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT: Có hạ chuẩn và nới lỏng coi thi?

>> Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2010 (nguồn Bộ Giáo dục - Đào tạo)

(SGGPO).- Chiều tối nay, 4-6, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo kết quả kỳ thi.

An toàn, nghiêm túc

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ thí sinh (TS) dự thi so với tổng số đăng ký dự thi đạt 99,47%, tỷ lệ cao nhất trong 5 năm gần đây. Số TS bị tai nạn giao thông trong khi thi là 56 trường hợp (giảm 17 trường hợp so với năm 2009). Đặc biệt, số TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi trong cả nước là 90 (giảm 209 trường hợp so với năm 2009).

Các thí sinh thảo luận bài giải sau khi thi xong môn Toán tại Hội đồng Coi thi THPT Nguyễn Gia Thiều, TPHCM. Ảnh: Trần Thanh
Các thí sinh thảo luận bài giải sau khi thi xong môn Toán tại Hội đồng Coi thi THPT Nguyễn Gia Thiều, TPHCM. Ảnh: Trần Thanh

Cả kỳ thi chỉ duy nhất một giám thị ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị kỷ luật đình chỉ do làm rách bài của học sinh. Bộ GD-ĐT cho rằng, không xảy ra các vụ việc gian lận có tổ chức trong thi cử. Những hiện tượng bất thường và các sự cố xảy ra trong các giờ thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy chế thi.

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, vẫn còn một vài hội đồng coi thi chưa thật nghiêm túc, vẫn còn để xảy ra tình trạng TS sử dụng tài liệu, sử dụng điện thoại trong phòng thi. Đặc biệt, tại Hội đồng thi GDTX Sóc Sơn, Hà Nội, trong buổi thi môn sử có việc thi hộ, cuối buổi thi mới phát hiện được.

Ngoài ra, tại HĐT Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và HĐT Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh, TPHCM) cũng phát hiện có trường hợp thi hộ. Vẫn còn nhiễu thông tin về lộ đề thi, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Một số trang web, cơ sở photocopy tung tin lộ đề thi để bán bài giải trục lợi; vẫn còn tình trạng “phao” thi.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT vẫn cho rằng kỳ thi đã được tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế, nhận được sự đồng thuận của xã hội. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo ra những tiền đề cơ bản, có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi mới thi và tuyển sinh của ngành GD-ĐT trong thời gian tới.

Đề thi: Quá dễ?

Về vấn đề đề thi, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho hay, việc soạn thảo, in sao và vận chuyển đề thi đến các phòng thi được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật.

“Theo đánh giá ban đầu, đề thi đã bảo đảm yêu cầu chính xác, khoa học, có nội dung nằm trong chương trình THPT, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, đồng thời phân hóa được trình độ của các đối tượng dự thi. Đề thi các môn trắc nghiệm đáp ứng yêu cầu. Quy trình in sao đề thi tại các địa phương được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo chỉ đạo của bộ, không để xảy ra hiện tượng thiếu đề, thiếu trang”, ông Nghĩa nói.

Tuy nhiên, ghi nhận từ đông đảo TS cũng như giáo viên, đề thi các môn thi năm nay đều dễ. Nhiều học sinh dư nhiều thời gian làm bài. Tại cuộc họp báo chiều qua, ông Trần Văn Nghĩa cho rằng, đề dễ hay khó là rất khó nói. “Nếu học sinh nào chuẩn bị tốt sẽ cho là đề dễ và ngược lại. Theo tôi, khó-dễ chỉ là tương đối. Đề thi năm nay tương đương các năm về độ khó”, ông Nghĩa khẳng định.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nói thêm, đề thi dựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng mà Bộ GD-ĐT đã công bố ngay từ đầu năm học, không có giới hạn nào. “Nếu với chuẩn kiến thức này mà học sinh kêu đề dễ thì là điều đáng mừng”, ông Hiển nêu quan điểm.

Trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP về việc liệu có hay không việc đề thi dễ để bảo đảm con số tốt nghiệp đẹp? Thứ trưởng Hiển khẳng định: Bộ GD-ĐT không hạ thấp chuẩn kiến thức để lấy thành tích. Đề thi là dựa vào kiến thức, kỹ năng chuẩn. Không thể có chuyện ra đề dễ để lấy thành tích.

Thí sinh Trường Hà Nội - Amsterdam vui mừng vì đề thi trúng tủ.

Thí sinh Trường Hà Nội - Amsterdam vui mừng vì đề thi trúng tủ.

Kỷ luật thi: Nới lỏng? 

Khoảng 13 giờ ngày 4-6, tại Cần Thơ xuất hiện cơn mưa khoảng 30 phút, làm trời dịu mát trước khi TS thi môn cuối cùng. Nhận định về tình hình thi tốt nghiệp THPT, ông Trần Trọng Khiếm, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết: “Do công tác chuẩn bị cho kỳ thi có sự phối hợp giữa nhiều ngành, nhiều lực lượng nên có thể nói kỳ thi tốt nghiệp năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đề thi vừa sức với các em học sinh”.

Ngày 4-6, kết thúc môn thi cuối cùng tại Cà Mau, lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết tại các điểm chốt như: cầu Gành Hào, bến phà, đò… ưu tiên cho TS đi về, tránh tình trạng ùn tắc xảy ra. Ông Lâm Văn Xia, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết: “Do năm nay bố trí hội đồng thi nhỏ, lẻ tại các trường THPT huyện, xã nên việc TS trễ giờ do kẹt phà, đò không xảy ra”.  

L.CHINH

Một thực tế đáng buồn ghi nhận trong kỳ thi này là kỷ luật phòng thi nhiều nơi chưa nghiêm, thậm chí lộn xộn, nhất là ở các điểm thi GDTX. Trong khi đó theo báo cáo chung chỉ có 90 TS bị đình chỉ thi. Giải thích về con số này, ông Trần Văn Nghĩa cho rằng, ít học sinh bị đình chỉ là do sau 3 năm thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử, ý thức học sinh đã được cải thiện; mặt khác do các địa phương chuẩn bị kỹ cho kỳ thi (ôn luyện kỹ, thi thử nhiều…), vì vậy học sinh không “màng” nhiều tới việc copy tài liệu.

Nhưng nhiều PV tham dự cuộc họp báo cho rằng giải thích như vậy là chưa thỏa đáng, do con số này có liên quan tới việc năm nay số lượng thanh tra ủy quyền của bộ giảm: chỉ còn 600 người trên phạm vi cả nước, vì thế các địa phương có tâm lý “nới lỏng” khâu coi thi.

Về việc này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển lý giải, việc giảm TS bị đình chỉ thi không phải do giảm thanh tra ủy quyền của bộ. “Thực tế chung là ít phòng thi có tài liệu, quy chế thi thực hiện tốt hơn các năm trước, cơ bản là đã có một kỳ thi nghiêm túc”, ông Hiển nói. Tuy vậy, ông Hiển cũng thừa nhận thực tế, tại các điểm thi của GDTX có tâm lý “nương nhẹ” đối với TS do chất lượng TS thấp, vì vậy khâu tổ chức thi chưa tốt.

Như vậy là kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD-ĐT vẫn chưa đưa ra câu trả lời về việc bao giờ có một kỳ thi quốc gia (vừa công nhận tốt nghiệp, vừa xét vào ĐH-CĐ) “2 trong 1” như ngành GD-ĐT kỳ vọng!

Niềm vui của các em học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2010. Ảnh: THÁI BẰNG

Niềm vui của các em học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2010. Ảnh: THÁI BẰNG

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT: Có hạ chuẩn và nới lỏng coi thi? ảnh 4

Liên quan đến dư luận mấy ngay qua cho rằng có thể có lộ đề, nhất là đề Văn vì có một số câu trùng với đề thi thử ở một số địa phương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng không thể có chuyện đó. Ông mong phụ huynh, đặc biệt các em học sinh đừng tin vào những tin đồn đó. Vì theo nguyên tắc, đề thi tốt nghiệp là tài liệu bí mật quốc gia. Việc bảo mật đề thi theo đúng nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia. Hội đồng ra đề cũng như hội đồng sao in đề thi trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc quy chế, quy trình ra đề và sao in đề thi. Hiện nay, toàn bộ những thành viên Ban ra đề vẫn hoàn toàn trong khu vực cách ly.

Thực tế, năm nào trước và trong khi kỳ thi diễn ra cũng xảy ra tin đồn lộ đề thi, tuy nhiên, tất cả đều là tin đồn.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là tình trạng thí sinh mang theo tài liệu vẫn phổ biến. Một số nơi kỷ luật phòng thi chưa nghiêm.

Nhiều thí sinh kiệt sức vì áp lực

Áp lực ôn tập quá lớn cộng với những căng thẳng trong ngày thi khiến nhiều thí sinh bị kiệt sức, có biểu hiện không ổn định về thần kinh ngay trong ngày thi cuối. TS Nguyễn Hồng M., tại phòng thi số 65 GDTX đặt tại HĐT Trường THCS Mỹ Hòa (Đại Lộc, Quảng Nam), đã có nhiều biểu hiện không ổn định về thần kinh. Ngay lập tức, lãnh đạo HĐT đưa TS này ra khỏi phòng thi để chăm sóc.

Tương tự, TS N.T.H. thi tại HĐT THPT Hai Bà Trưng, TP Huế không thể tham dự hai môn thi cuối vì bị kiệt sức. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế đang xem xét các thủ tục để tạo điều kiện đặc cách cho TS này theo quy định. Trước đó, một TS tại Bình Định bị tai nạn giao thông nên không thể tham dự hết kỳ thi. Sở GD-ĐT Bình Định cũng cho biết sẽ xem xét những điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp cho TS trên.

Liên quan đến sự cố xé nhầm bài thi tại Vũng Tàu, HĐT THPT Vũng Tàu đã lập biên bản, niêm phong số bài thi trên. May mắn là 7 bài thi trên chỉ bị xé phần phách và vẫn còn dính vào bài thi nên sau khi tìm hiểu tình hình, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành cho dùng băng dính dán lại 2 mặt phần bị rách.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định: Sự cố trên sẽ không ảnh hưởng tới kết quả bài thi của 7 TS và sẽ được chấm chung theo Thông tư 05/TT-BGDĐT ngày 24-2-2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/TT-BGDĐT.

NHÓM PV

- Thông tin liên quan:

>> Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT: Tràn ngập “phao” thi

>> Sáng 2-6, hơn 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tin cùng chuyên mục