Khai bút đầu năm trên quê hương Bà chúa thơ Nôm

Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vừa tổ chức lễ khai bút đầu năm cho học sinh của xã tại đình làng. 
Học sinh ở xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khai bút đầu năm
Học sinh ở xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khai bút đầu năm

Năm nay, ngoài 83 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Hồ Tùng Mậu, còn có 20 học sinh là con em trong xã đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn huyện. 

Lễ khai bút là phong tục có từ lâu đời của người Việt, thường được người xưa thực hiện sau giao thừa, trong không khí trang nghiêm và tôn kính, qua đó thể hiện mong muốn về những điều tốt lành, may mắn và hạnh phúc trong năm mới, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học. Ngày nay, tục khai bút ít nhiều đã có sự thay đổi, thậm chí một bộ phận giới trẻ hiện không còn biết đến tục lệ này. Chính vì vậy, việc tái hiện lễ khai bút như ở Quỳnh Đôi hay một số địa phương trên cả nước gần đây là một cách để giữ gìn nét đẹp văn hóa xưa, đang đứng trước nguy cơ mai một. 

Tin cùng chuyên mục