Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: “Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn phải trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực tăng trưởng mới của thành phố”. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất của địa phương hiện nay không nằm ở tài nguyên, mà ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh.
Đà Nẵng xác định sẽ tập trung phát triển 6 ngành trọng điểm gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ.
PGS-TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhận định phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu cấp thiết trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, tài sản trí tuệ và chuỗi giá trị. Di sản nếu chỉ “bảo tồn để trưng bày” sẽ khó tạo giá trị gia tăng. Công nghiệp văn hóa giúp đưa di sản, tri thức bản địa vào thị trường thông qua công nghệ, thiết kế và truyền thông.
Trong lĩnh vực điện ảnh và công nghệ số, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cho rằng các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là cơ hội để Đà Nẵng thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực và kết nối các dự án sản xuất. Điện ảnh không chỉ tạo doanh thu dịch vụ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến.
Đại diện FPT Software và Hiệp hội Kinh doanh Nhân vật Hàn Quốc (KOCA) khẳng định, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo, cùng việc phát triển hệ sinh thái IP nhân vật chính là lối tắt để Đà Nẵng thương mại hóa tài sản văn hóa, tối ưu hóa chuỗi sản xuất nội dung số và tự chủ vị thế trên bản đồ công nghiệp sáng tạo quốc tế.
Tại Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa với các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: DatVietVAC, Sun Group, Vingroup, KITA Group