(SGGP).- Ngày 9-7, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 542 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên hội nhà văn trên cả nước. Nhiều vấn đề nóng liên quan đến điều lệ hoạt động, cũng như chuyên môn của hội đã được đưa ra thảo luận.
Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2010 - 2015, Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định bức tranh văn học 5 năm qua thể hiện 6 khuynh hướng chính. Trong đó, khuynh hướng đầu tiên vẫn là dòng văn học kiên định lý tưởng vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, cống hiến cho lợi ích tối cao của dân tộc. Đó là tiền đề để khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức, mở rộng đề tài, chủ đề, tư tưởng nghệ thuật phù hợp với nhu cầu mới của bạn đọc. Qua đó, tầm suy nghĩ của nhà văn được nâng lên, gợi mở nhiều vấn đề mới về thời đại và số phận con người. Đặc biệt trong 5 năm qua, văn hóa biển và biển Đông là vấn đề rất mới và nóng bỏng được thể hiện khá kịp thời trong nhiều tác phẩm văn học. Trong 5 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã kết nạp thêm 175 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội lên 1.014 hội viên. Hội cũng đã tổ chức 19 trại sáng tác cho 175 nhà văn đến làm việc bên cạnh 2 trại sáng tác chiều sâu cho các nhà văn được phân công tập trung viết về những đề tài trọng yếu nhất. Công tác hỗ trợ sáng tạo văn học của hội vẫn tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư…
Trước đó, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam, 9 đại hội khu vực đã được tiến hành trong tháng 5-2015, đã thu thập được rất nhiều ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình đại hội, các góp ý sửa đổi điều lệ, quy chế của hội và đã giới thiệu 404 nhà văn uy tín (trong tổng số hơn 1.000 nhà văn) để đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa IX.
Theo kế hoạch, ngày 11-7, ban chấp hành mới của Hội Nhà văn khóa IX sẽ chính thức ra mắt.
MAI AN