Khai mạc Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Phụ Nữ TPHCM

Chi đoàn Báo Phụ Nữ TPHCM phối hợp Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp tổ chức khai mạc “Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại tòa soạn Báo Phụ Nữ TPHCM. 
Triển lãm trưng bày 400 đầu sách và hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có rất nhiều sách và tư liệu do đoàn viên, cán bộ, nhân viên Báo Phụ Nữ TPHCM đóng góp.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM, cho biết hoạt động triển lãm mang rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt với Báo Phụ Nữ càng ý nghĩa hơn khi ngày 19-5 sắp tới là ngày sinh nhật Bác cũng là ngày kỷ niệm 47 năm Báo Phụ Nữ TPHCM ra số báo đầu tiên. 

Triển lãm dự kiến kéo dài từ ngày 26 đến 31-3. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong đợt sinh hoạt chủ điểm tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”. Thông qua hoạt động này, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt của đoàn viên thanh niên. 

Tham dự khai mạc Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TPHCM, chia sẻ: “Không gian triển lãm do Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức giống như một Bảo tàng Hồ Chí Minh thu nhỏ với nhiều tư liệu, hiện vật ý nghĩa về Bác. Buổi triển lãm góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, triển lãm còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

Khai mạc Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Phụ Nữ TPHCM ảnh 2 Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trưng bày 400 đầu sách, nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khai mạc Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Phụ Nữ TPHCM ảnh 3 Tham quan các hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khai mạc Triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Báo Phụ Nữ TPHCM ảnh 4 Bà Lý Việt Trung giới thiệu tác phẩm Búp Sen Xanh viết về thời thơ ấu và niên thiếu của Bác Hồ. Ảnh: SƠN VINH

Tin cùng chuyên mục