Khai mạc triển lãm tăng trưởng xanh trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM

Chiều 13-9, tại Công viên Lam Sơn (quận 1), diễn ra Lễ Khai mạc không gian Triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh và các hoạt động bên lề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) lần thứ 4 năm 2023 - Chủ đề: “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không”.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, cùng lãnh đạo nhiều thành phố trên thế giới, nhiều chuyên gia quốc tế sang tham dự diễn đàn Kinh tế TPHCM 2023, các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại TPHCM và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ Khai mạc diễn ra chiều 13-9 tại Công viên Lam Sơn (quận 1). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ Khai mạc diễn ra chiều 13-9 tại Công viên Lam Sơn (quận 1). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định quan điểm của TPHCM rằng để phát triển nhanh bền vững, cần tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mô hình sản xuất xanh, khuyến khích đổi sang sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa của TPHCM giao lưu, hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, qua triển lãm cũng góp phần tuyên truyền lối sống xanh, thân thiện môi trường, tạo văn hóa tiêu dùng xanh, bền vững trong người dân.

Lãnh đạo TPHCM cùng các khách mời dự buổi khai mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo TPHCM cùng các khách mời dự buổi khai mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các khách mời quốc tế dự lễ khai mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các khách mời quốc tế dự lễ khai mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Không gian Triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh - Green Growth Show 2023 - nhận được sự đăng ký tham gia của 100 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, quy tụ những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam và TPHCM. Các gian hàng được thiết kế, trang trí đẹp, mang màu sắc, thông điệp và câu chuyện chuyển đổi xanh riêng của mỗi doanh nghiệp tham gia triển lãm với 9 nhóm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh tiêu biểu.

Đó là các sản phẩm năng lượng xanh; nông nghiệp xanh, hữu cơ; sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, giao thông xanh; đô thị xanh, thông minh; môi trường xanh; tiêu dùng xanh; tài chính xanh; du lịch xanh.

Triển lãm còn dành riêng Không gian cho các doanh nghiệp Thành phố được trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cùng với Không gian triển lãm giới thiệu thông tin, hình ảnh về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Thành phố. Đặc biệt, với Không gian tương tác trải nghiệm, các doanh nghiệp sẽ trình diễn và giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ xanh, bền vững và các sản phẩm mới nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp.

Tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, khách đến tham quan sẽ được cơ hội thưởng thức các món ăn đậm chất truyền thống của người Việt, các màn biểu diễn pha chế, trưng bày tác phẩm cắt tỉa rau củ nghệ thuật bởi các nghệ nhân, đầu bếp uy tín của hệ thống nhà hàng, khách sạn SaigonTourist. Các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thời trang Việt Nam và giới thiệu ẩm thực Việt sẽ được tổ chức trong suốt thời gian 5 ngày của triển lãm.

Không gian Triển lãm Green Growth Show 2023 sẽ mở cửa xuyên suốt cho khách đến tham quan từ 9 giờ đến 22 giờ các ngày từ 13-9 đến hết ngày 17-9. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan.

Diễn đàn Kinh tế TPHCM (HEF) diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17-9, với nhiều hoạt động đặc sắc như talkshow giữa nguyên Phó Thủ tướng Đức Philipp Rosler với sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM, Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và 100 CEO các doanh nghiệp lớn để nghe tư vấn và mời gọi đầu tư...

Trong đó, diễn đàn chính sẽ diễn ra vào ngày 15-9 tại Hội trường Thành phố với nhiều phiên thảo luận sâu về các chuyên đề tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đặc biệt, diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và hai bên (WEF và HEF) sẽ công bố chương trình hợp tác.

Tin cùng chuyên mục