Khai mạc Vietnam Expo 2018

Ngày 11-4, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 28 (Vietnam Expo 2018) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE) với chủ đề “Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế”.
Ảnh: vietnamexpo
Ảnh: vietnamexpo

Vietnam Expo 2018 thu hút sự tham gia của trên 550 gian hàng, gần 500 doanh nghiệp đến từ 21 tỉnh, thành phố Việt Nam và 23 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Cuba, Lào, Campuchia...

Theo ban tổ chức hội chợ, điểm nổi bật là tại hội chợ năm nay, Nga đã tham dự Vietnam Expo với vai trò quốc gia khách mời danh dự là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Các doanh nghiệp của Nga đã mang đến Vietnam Expo 2018 nhiều sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng chủ lực và nổi bật như: gia công cơ khí, cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa, công nghệ sinh học công nghiệp, điện tử công nghệ cao… với gian trưng bày rộng hơn 520m².

Năm 2017 được đánh giá là năm khởi sắc trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Nga, song song với việc đẩy mạnh triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu bằng mục tiêu đưa kim ngạch song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2020.

Tin cùng chuyên mục