Kho tạm giữ hàng hóa tang vật vi phạm quá tải

(SGGP).- Ngày 19-1, đồng chí Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế HĐNN TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đến giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý thị trường năm 2015 tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM.

Báo cáo với đoàn giám sát, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM Phan Hoàn Kiếm cho biết, tình hình buôn bán hàng lậu, hàng gian, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi cộm là một số mặt hàng trọng điểm như thuốc lá nhập lậu, hóa chất, thực phẩm… đối tượng vi phạm hoạt động ngày càng tinh vi, quy mô, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cụ thể, năm 2015, Chi cục QLTT đã phối hợp với lực lượng chức năng trung ương và địa phương TP và các tỉnh giáp ranh kiểm tra gần 1.500 vụ vận chuyển và bán lẻ thuốc lá nhập lậu. Trong số này, cơ quan chức năng đã xử phạt gần 400 vụ với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; số vụ còn lại do chủ hàng bỏ trốn nên không xử phạt được. Số tang vật mà lực lượng chức năng tịch thu gồm trên 610.000 bao thuốc lá nhập lậu, 363 chiếc xe gắn máy, 12 ô tô và 3 vỏ lãi.

Đáng chú ý, trong số hành vi vi phạm bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, nhiều đối tượng ngoài bỏ trốn hoặc thay đổi địa chỉ để tái hoạt động, nhiều vụ khác cơ quan chức năng chưa thể thu tiền phạt do đối tượng vi phạm không có khả năng nộp phạt.

Ngoài ra, do vướng mắc trong cơ chế phối hợp hay định giá tài sản, dẫn đến số hàng tịch thu chờ bán khoảng 56,6 tỷ đồng chưa thể xử lý. Trong khi đó, số kho chứa hàng vi phạm chật hẹp nên nhiều loại sản phẩm phải đặt nằm ngoài trời nguy cơ hư hỏng. Trước vướng mắc này, Chi cục QLTT TP đã kiến nghị xem xét, bố trí một kho chung tạm giữ các mặt hàng và một kho chuyên dùng để tạm giữ hóa chất. Đồng thời, cơ quan tố tụng thống nhất bán tang vật, phương tiện trong giai đoạn điều tra nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc để tránh giảm giá trị, phẩm chất hàng hóa trong khi chờ xứ lý. Chi cục  QLTT TP cũng kiến nghị UBND TP bãi bỏ một số điểm trong Chỉ thị 18 (ngày 20-5-2011) về triển khai bán đấu giá tài sản tịch thu, nhằm thực hiện theo Nghị định 29/2014, được tổ chức thanh lý tài sản sau 2 lần giảm giá bán.       

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục