
Thủ tướng Anh Tony Blair vừa khởi động một kế hoạch nhằm cứu vãn hòa bình Trung Đông sau chuyến thăm Trung Đông ngày 22-12. Ông Blair đã đạt được 2 mục tiêu: thỏa thuận tổ chức hội nghị tại London vào năm tới bàn về việc cải tổ ở Palestine và cam kết của cả Israel và Paletine nối lại hòa đàm nhằm tìm giải pháp chung cuộc cho hòa bình Trung Đông.

Cử tri Palestine tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên.
Ông Blair đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel A.Sharon và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas.
Theo thỏa thuận, cuộc họp tại London vào năm tới ngoài nhóm bộ tứ (LHQ, Nga, Mỹ, và EU) còn có sự tham gia của các nước Canada, Nhật Bản, Saudi Arabia, Jordan, Tunisia. Nội dung chính của hội nghị London là để chuẩn bị xây dựng chính phủ và các định chế cho một nhà nước Palestine độc lập theo một lộ trình hòa bình Trung Đông.
Mặc dù vậy, tại các cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Blair với Thủ tướng Israel Sharon và nhà lãnh đạo Palestine Abbas, Israel và Palestine cho biết khoảng cách bất đồng giữa hai bên ngày càng lớn sau khi Tổng thống Palestine Y.Arafat qua đời. Phía Palestine kêu gọi Israel chấm dứt việc xây dựng hàng rào tại Bờ Tây và ngưng mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên đất Palestine. Phía Israel thì cho rằng các nhà lãnh đạo Palestine vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào chấm dứt các hoạt động của các tay súng Palestine tấn công Israel.
Ngày 23-12, cử tri tại khu vực Bờ Tây của Palestine đã đi bầu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương. Đây là cuộc bầu cử lần đầu tiên trong vòng gần 30 năm qua và là đợt tổng dượt chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1-2005. Có gần 1.000 ứng cử viên tranh cử vào 300 ghế tại 26 hội đồng địa phương. Các ứng cử viên của phong trào Fatah và một số đảng phái thuộc các nhóm Hồi giáo vũ trang là những ứng cử viên nặng ký. Theo Thủ tướng Palestine Ahmed Qurie, đây là bước đầu tiên tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine.
V.M. (Theo AFP, Reuters)