Khởi công xây cầu giúp bà con xứ dừa

Nhằm giúp bà con xứ dừa huyện Giồng Trôm (Bến Tre) thuận lợi đi lại, Liên Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ đã khởi công xây cầu 7 Oai có chiều ngang 5m, dài 40m với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS tài trợ 200 triệu đồng.
Khởi công xây cầu giúp bà con xứ dừa

Ngày 26-4, Báo Thanh Niên phối hợp với UBND xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre khởi công xây cầu 7 Oai bắc ngang rạch Cái Mít nối ấp 1A và ấp 1B. Đây là cây cầu được chờ mong nhiều năm qua của hơn 12.000 dân với 80% thu nhập đến từ nông nghiệp.

Theo nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên, cây cầu có quy mô cũng như giá trị không quá lớn, nhưng đó là tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của Báo Thanh Niên cũng như các nhà tài trợ dành cho địa phương, cho bà con.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Đông Nguyễn Văn Chờ, chia sẻ, rất bất ngờ vì sau khảo sát, cầu được khởi công quá nhanh. Được biết, cây cầu 7 Oai dự kiến hoàn thiện sau 4 tháng thi công với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Ngay sau lễ khởi công, lãnh đạo xã Thạnh Phú Đông khẳng định sẽ đôn đốc nhà thầu, giám sát an toàn, chất lượng, đảm bảo tiến độ khánh thành cầu vào lễ Quốc khánh 2-9.

Không chỉ làm tốt công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường, hằng năm Công ty VWS luôn dành hàng tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và nơi VWS đặt trụ sở tại huyện Bình Chánh. Ngoài ra, Công ty VWS còn đồng hành cùng các địa phương trong các hoạt động thiện nguyện, từ thiện như xây cầu, hỗ trợ vốn vay cho các hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục